MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UAE chỉ đá trên 1 sân suốt 4 trận vì niềm tin "bí ẩn" này, CĐV vẫn tự tin "không có gì làm khó được Việt Nam"

15-06-2021 - 18:21 PM | Sống

UAE chỉ đá trên 1 sân suốt 4 trận vì niềm tin "bí ẩn" này, CĐV vẫn tự tin "không có gì làm khó được Việt Nam"

Hóa ra, việc UAE chọn SVĐ Zabeel để thi đấu lượt trận cuối cùng của bảng G cũng bắt nguồn từ lý do “tâm linh”.

Đúng 23h45 ngày 15/6, trận đấu giữa Việt Nam và UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ chính thức diễn ra. Lần chạm trán này sẽ quyết định vị trí nhất, nhì bảng G của cả hai đội tuyển.

Khác với hai lượt trận trước, Việt Nam sẽ không đá trên SVĐ Al Maktoum mà chuyển sang SVĐ Zabeel. Hiện tại, SVĐ đa chức năng này chủ yếu được dùng để các trận bóng đá. Đây cũng là sân nhà của Al Wasl - CLB đang thi đấu tại giải UAE Arabian Gulf League.

UAE chỉ đá trên 1 sân suốt 4 trận vì niềm tin bí ẩn này, CĐV vẫn tự tin không có gì làm khó được Việt Nam - Ảnh 1.

SVĐ Al Maktoum

Zabeel có lịch sử khá lâu đời hơn khi được xây dựng từ năm 1974. Sức chứa của SVĐ này chỉ là 8.000 chỗ. Trong khi đó, Al Maktoum mới xuất hiện vào năm 1981, lại được nâng cấp thêm vào năm 2009. SVĐ này có sức chứa lên tới 15.000 chỗ, được trang bị mái vòm che khán đài. 

Bất chấp sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng, UAE vẫn chọn SVĐ Zabeel là nơi thi đấu lượt trận cuối cùng của bảng G. Đây cũng là nơi đội chủ nhà đã đón tiếp đối thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia trong 3 trận trước đó.

UAE chỉ đá trên 1 sân suốt 4 trận vì niềm tin bí ẩn này, CĐV vẫn tự tin không có gì làm khó được Việt Nam - Ảnh 2.

SVĐ Zabeel

Tại một đất nước có cơ sở vật chất phục vụ thi đấu hàng đầu như UAE, quyết định này dường như hơi khó hiểu. 

Trên thực tế, Zabeel không phải là sân vận động chính thức của đội bóng đến từ Tây Á. Họ thường chọn các SVĐ lớn và hiện đại như Zayed Sports City (40.000 chỗ), Khalifa bin Zayed (16.000 chỗ). Chưa kể, 10 trận đấu gần nhất tại Asia Cup 2019 và vòng loại World Cup, ĐT UAE cũng không một lần đá tại Zabeel.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thành tích của UAE trên SVĐ Zabeel, người hâm mộ sẽ ngay lập tức có câu trả lời. Không rõ nguyên nhân tại sao nhưng ĐT này luôn đạt thành tích tốt khi thi đấu trên SVĐ Zabeel.

Trong 9 lần thi đấu gần nhất trên SVĐ Zabeel, UAE giành chiến thắng đến 7 lần. Cách đây 3 tháng, thầy trò HLV Bert van Marwijk vừa “hủy diệt” đối thủ Ấn Độ với tỷ số không tưởng 6-0. Cách đây 10 năm, Ấn Độ cũng ngậm ngùi chịu thua UAE với cách biệt 5 bàn không gỡ trong một trận giao hữu.

UAE chỉ đá trên 1 sân suốt 4 trận vì niềm tin bí ẩn này, CĐV vẫn tự tin không có gì làm khó được Việt Nam - Ảnh 3.

UAE từng đè bẹp Ấn Độ với tỷ số 6-0 trên sân Zabeel

Trong 9 lần thi đấu trên sân Zabeel, UAE giành đến 7 chiến thắng. Trận thắng đậm nhất của UAE tại đây diễn ra trước Ấn Độ hồi tháng 3.2021, khi thầy trò ông Bert van Marwijk đè bẹp đối thủ với 6 bàn không gỡ. Cách đây gần 10 năm, cũng tại sân Zabeel, Ấn Độ thua UAE với tỷ số 0-5 trong một trận giao hữu.

Các đội tuyển khác trong bảng G đều từng thi đấu đủ trên 2 SVĐ là Al Maktoum và Zabeel, còn UAE vẫn quyết tâm “trung thành” với Zabeel. Khác với các SVĐ còn lại, đây là nơi đội chủ nhà chưa từng nhận thất bại.

Thành tích ấn tượng này có thể là lý do mà UAE tiếp tục đặt hy vọng vào SVĐ Zabeel trong trận đấu sắp tới với Việt Nam. Đặc biệt là khi Việt Nam đang chịu nhiều tổn thất do thiếu vắng cả Tuấn Anh (chưa kịp bình phục chấn thương) và HLV Park Hang-seo (bị truất quyền chỉ đạo). 

Một tỷ số hòa cũng đủ để đưa thầy Park và các học trò hiên ngang đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù vậy, người hâm mộ vẫn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vững vàng vượt qua mọi thách thức để giành được kết quả cao nhất. 

UAE chỉ đá trên 1 sân suốt 4 trận vì niềm tin bí ẩn này, CĐV vẫn tự tin không có gì làm khó được Việt Nam - Ảnh 4.

Việt Nam đã từng "đả bại" UAE trên SVĐ Mỹ Đình

- “Việt Nam sẽ phá vỡ cái duyên bất bại đó của UAE.”

- “Việt Nam sân ngoài ruộng gồ ghề còn đá được, mấy cái sân này ăn nhằm gì.”

- “Không có gì làm khó được Việt Nam cả. Bất bại đến mấy rồi cũng sẽ thua thôi.”

- “Khi mà chủ nhà lại luôn giành lợi thế về mình, điều đó nói lên rằng thực ra họ đâu có phải là khoẻ khoắn. Mà là họ cũng run lắm. Yếu điểm là đây chứ còn đâu nữa. Tuy vậy đội tuyển quốc gia Việt Nam cần có cái đầu thật cool nha. Thắng không kiêu mà bại không nản. Trong thực binh, mọi cái sơ hở mới bộc lộ ra. Chỉ có nhanh nhạy thì gót chân A-sin mới bộc lộ. Hãy nhớ lấy điều đó.”

(Tổng hợp)

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên