MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UAE sẽ “làm nền” cho U23 Việt Nam lập cột mốc lịch sử, nức lòng cả Đông Nam Á?

30-08-2018 - 19:49 PM | Sống

U23 Việt Nam đang ở gần cột mốc HCĐ Asiad hơn bao giờ hết bởi đối thủ của chúng ta trong trận tranh Ba - Tư chỉ là đội bóng không quá đáng sợ - U23 UAE.

Cách đây không lâu, báo chí Hàn Quốc từng đặt niềm tin vào kịch bản thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành tấm HCĐ ở Asiad, để lập cột mốc trở thành đội bóng đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Á giành huy chương ở một kỳ Á vận hội sau 44 năm (kể từ lần gần nhất khi Malaysia giành HCĐ năm 1974).

Hôm qua (29/8), trước thềm trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc, tờ Siamsport (Thái Lan) cũng cho rằng người hâm mộ khắp cả khu vực Đông Nam Á sẽ đồng loạt cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi họ rất kỳ vọng một đại diện trong khối ASEAN có thể chinh phục tấm huy chương tại kỳ Á vận hội lần này.

Dù thất bại trước Hàn Quốc, song U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều động lực để quyết tâm đả bại UAE, giành tấm HCĐ, giống như điều mà người hâm mộ ở cả khu vực đang chờ đợi.

Thực tế, đây không phải là mục tiêu quá sức với U23 Việt Nam, do UEA hoàn toàn chẳng phải là một thế lực thực sự đáng ngại ở kỳ Asiad lần này.

 UAE sẽ “làm nền” cho U23 Việt Nam lập cột mốc lịch sử, nức lòng cả Đông Nam Á? - Ảnh 1.

U23 UAE hoàn toàn không phải thử thách quá sức với U23 Việt Nam.

Dù cùng lọt vào bán kết nhưng so với U23 Việt Nam thì phong độ của UEA có phần kém thuyết phục hơn. UAE nằm ở bảng C cùng với Trung Quốc, Syria và Timor Leste. Thầy trò HLV Maciej Skorza chỉ giành được 1 chiến thắng trước đối thủ yếu nhất bảng là Timor Leste với tỷ số 4-1.

Thành tích của UAE tại Asiad:

- Giành HCB năm 2010

- Vào tứ kết 2014

- Các năm 2002 và 2006: Bị loại từ vòng bảng

Còn lại, UEA thảm bại 0-3 trước Trung Quốc, thua 1-2 trước Syria (đội đã thua U23 Việt Nam 0-1 ở tứ kết). Với 3 điểm, UAE tiến vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tại vòng 1/8, UEA phải vô cùng vất vả mới đánh bại chủ nhà Indonesia trên chấm luân lưu. Đây là trận đấu mà UAE đã gặp may mắn khi các cầu thủ Indonesia 2 lần sút trượt ở loạt "đấu súng". Đến vòng tứ kết, UAE một lần nữa giành chiến thắng trước Triều Tiên trên loạt luân lưu.

Nhìn chung, ở Asiad 18, điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của UAE vẫn là sự tận dụng ưu thế về thể lực và thể hình. Đội bóng này thường áp dụng bài tấn công biên sau đó tạt bóng hoặc căng ngang cho các tiền đạo dứt điểm. UAE cũng đang sở hữu một chân sút thi đấu khá tốt đó là Zayed Al-Ameri với 4 pha lập công.

Tuy nhiên, sau 2 trận đấu liên tiếp phải đá 120 phút rồi kéo nhau tới loạt luân lưu, có thể nhận ra UEA đang bị bào mòn về mặt thể lực nhiều hơn so với U23 Việt Nam. Đây cũng là một yếu tố tạo ra khó khăn nhất định cho UAE trước thềm trận tranh HCĐ.

 UAE sẽ “làm nền” cho U23 Việt Nam lập cột mốc lịch sử, nức lòng cả Đông Nam Á? - Ảnh 3.

U23 Việt Nam có không ít cơ sở để đả bại UAE và giành tấm HCĐ tại Asiad (ảnh: Đạt Đậu).

Với thầy trò HLV Park Hang-seo, chúng ta đã quá quen với việc phải thi đấu với những đối thủ cao lớn hơn hẳn về thể hình. Tại Asiad 18, U23 Việt Nam đã đánh bại 2 đối thủ như vậy đó là Bahrain và Syria. Trước đó tại VCK U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng từng vượt qua Australia, Iraq, Qatar…

Điều duy nhất khiến chúng ta phải lo ngại chính là lịch sử đối đầu với UAE ở các đội tuyển trẻ. Trong quá khứ, các đội tuyển trẻ của Việt Nam (gồm U19 và U23) vẫn chưa từng thắng khi đối đầu UAE. Ở lần chạm trán gần nhất thuộc lứa U23 (tại VCK giải U23 châu Á 2016), chúng ta cũng để thua đội bạn 2-3.

Thế nhưng, chẳng ai sống bằng quá khứ cả. Thành tích đối đầu này chỉ có thể là yếu tố để tham khảo trong bối cảnh U23 Việt Nam đã có vị thuyền trưởng mới đó là HLV Park Hang-seo.

Với chiều sâu đội hình, những đấu pháp hợp lý của thầy Park cộng thêm tinh thần quyết tâm cao độ của các tuyển thủ, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức "phá dớp" để đả bại UEA, mang về tấm chương đầu tiên cho khu vực Đông Nam Á ở Asiad sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi.

Hãy cố lên, các chàng trai Việt Nam!

Trong số 20 cầu thủ mang đến Indonesia, U23 UAE dùng 9 người sinh năm 1997, 2 người sinh năm 1998. Ở trận thua Nhật Bản 0-1, UAE dùng 7 cầu thủ 21 tuổi trong đội hình xuất phát. Tại Asiad 2018 này, UAE ngoài tham vọng thành tích còn muốn rèn luyện các cầu thủ trẻ đến hướng tới Olympic 2020.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên