MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBND tỉnh kết luận nội dung công dân tố cáo Phó Chủ tịch huyện

02-07-2024 - 15:22 PM | Xã hội

UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận nội dung công dân tố cáo cho rằng bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, là Trưởng Ban Cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng có hành vi chỉ đạo Ban Cưỡng chế thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hủy hoại tài sản của gia đình công dân, gây thiệt hại lớn đến kinh tế của gia đình là không có cơ sở, tố cáo sai.

UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận nội dung công dân tố cáo cho rằng bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, là Trưởng Ban Cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng.

Thông tin về vụ việc, báo Thanh tra cho biết: Công dân có đơn đề ngày 13/12/2023 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, tố cáo bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, là Trưởng ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng có hành vi chỉ đạo Ban Cưỡng chế thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hủy hoại tài sản của gia đình, gây thiệt hại lớn đến kinh tế.

Theo đơn, Ban Cưỡng chế thông báo gấp, gia đình cần một thời gian nhất định để đi thuê địa điểm khác và di chuyển tài sản ra khỏi khu đất thực hiện dự án.

Khoảng ngày 2/8/2023, cán bộ huyện Hữu Lũng (không biết tên) đã gửi trực tiếp cho công dân thông báo cưỡng chế.

Đến sáng ngày 10/8/2023, tầm khoảng 7h30 lực lượng cưỡng chế tiến hành phá dỡ nhà xưởng sửa chữa ô tô xe máy.

Quá trình cưỡng chế không tháo dỡ tài sản cho gia đình mà dùng máy xúc phá dỡ gây hư hỏng hết tài sản, khi tập kết trở ra UBND xã Sơn Hà, họ không bốc xếp mà đổ ben gây hư hỏng hết tài sản của gia đình, gây thiệt hại khoảng một tỷ đồng.

Theo kết quả xác minh đơn tố cáo, phần diện tích đất công dân tố cáo bị cưỡng chế thu hồi đất có diện tích 433,4m2 thuộc một phần thửa đất số 2, loại đất chuyên trồng lúa, thuộc diện tích đất được UBND huyện Hữu Lũng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 72QSDĐ/52 ngày 6/02/1999.

Tại Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình công dân có đơn tố cáo, có nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 15/8/2023.

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-BTHCCTHĐ ngày 20/7/2023, Ban Cưỡng chế đã tiến hành các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 thửa đất của hộ gia đình công dân có đơn tố cáo, theo đó: Ban Cưỡng chế ban hành Thông báo số 501/TB-BTHCCTHĐ ngày 2/8/2023 về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình công dân; niêm yết công khai Thông báo số 501/TB-BTHCCTHĐ tại trụ sở UBND xã Sơn Hà và Nhà văn hóa thôn Ao Đẫu từ ngày 3/8/2023 để người dân được biết.

Cùng ngày 3/8/2023, thành viên Ban Cưỡng chế đã đến trực tiếp hộ gia đình công dân để gửi Thông báo số 501/TB-BTHCCTHĐ, đại diện gia đình công dân có nhận thông báo nhưng không ký biên bản giao nhận.

Nội dung thông báo có đề nghị gia đình chủ động thu dọn, di dời toàn bộ tài sản trên đất ra khỏi khu vực cưỡng chế trước ngày 10/8/2023.

Từ các căn cứ nêu trên cho thấy, Ban Cưỡng chế đã tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, niêm yết công khai việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, gửi Thông báo số 501/TB-BTHCCTHĐ ngày 2/8/2023 tới gia đình công dân có đơn tố cáo, đảm bảo thực hiện việc cưỡng chế đúng quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013.

Nội dung cưỡng chế thu hồi đất, yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước, gia đình công dân đã biết từ thời điểm Ban Cưỡng chế tuyên truyền với gia đình ngày 20/7/2023.

Quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế, Ban Cưỡng chế có sử dụng các phương tiện hỗ trợ (máy xúc, máy cắt…) để thực hiện tháo dỡ với mục tiêu đảm bảo giữ nguyên được tối đa các vật liệu của hộ gia đình công dân có đơn tố cáo, hầu hết các vật liệu sau khi tháo dỡ vẫn có giá trị sử dụng.

Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, Ban Cưỡng chế đã tiến hành bàn giao tài sản trên các thửa đất bị cưỡng chế thu hồi cho gia đình công dân có đơn tố cáo.

Tuy nhiên, do gia đình không đồng ý nhận tài sản nên Ban Cưỡng chế đã bàn giao lại tài sản cho UBND xã Sơn Hà bảo quản theo quy định.

Các tài sản của hộ gia đình bị cưỡng chế được vận chuyển bằng ô tô đến UBND xã Sơn Hà và được chuyển từ xe ô tô xuống sân UBND xã Sơn Hà, đảm bảo còn nguyên vẹn hình dáng, kích thước như đã được bàn giao. Sau khi phân loại tài sản, UBND xã thực hiện che đậy, bảo quản tài sản và niêm phong tài sản theo quy định.

UBND xã Sơn Hà đã 3 lần mời gia đình công dân có đơn tố cáo đến nhận lại tài sản (vào các ngày 24/8/2023; 30/8/2023 và 26/9/2023) nhưng gia đình không đến nhận lại tài sản.

Như vậy, các tài sản trên các thửa đất bị thu hồi của hộ gia đình công dân có đơn tố cáo đã được Ban Cưỡng chế kiểm kê, phân loại và bàn giao cho UBND xã Sơn Hà quản lý theo quy định, hiện nay tài sản đang được bảo quản, niêm phong tại UBND xã Sơn Hà và vẫn còn giá trị sử dụng.

Việc công dân cho rằng quá trình cưỡng chế không tháo dỡ tài sản mà dùng máy xúc phá dỡ gây hư hỏng hết tài sản của gia đình, khi tập kết trở ra UBND xã Sơn Hà không bốc xếp mà đổ ben gây hư hỏng tài sản, gây thiệt hại cho gia đình khoảng một tỷ đồng là không có cơ sở.

Từ những căn cứ nêu trên UBND tỉnh Lạng Sơn kết luận nội dung công dân tố cáo cho rằng bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, là Trưởng Ban Cưỡng chế thu hồi đất tại Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng có hành vi chỉ đạo Ban Cưỡng chế thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hủy hoại tài sản của gia đình công dân, gây thiệt hại lớn đến kinh tế của gia đình là không có cơ sở, tố cáo sai.

Theo PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên