MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBS: Nhật Bản sẽ gây sốc với một gói kích thích khổng lồ

30-08-2016 - 08:00 AM | Tài chính quốc tế

Cuối tuần trước, Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda đã phát biểu ở hội nghị Jackson Hole (Mỹ) rằng Nhật Bản sẽ không ngần ngại tăng quy mô chương trình kích thích tiền tệ nếu cần thiết.

Nhiều khả năng NHTW Nhật Bản (BoJ) sẽ thông báo về một “chương trình kích thích khổng lồ” trong nỗ lực chạm tới mục tiêu lạm phát 2%. Nhận định này vừa được ngân hàng UBS đưa ra.

“Vấn đề ở chỗ họ (NHTW Nhật Bản) có thể tạo ra cú sốc lớn đến đâu”, Mark Haefele, CIO của quỹ đầu tư UBS, phát biểu trên kênh truyền hình Bloomberg. “Họ có thể tung ra một chương trình kích thích khổng lồ cả về tài khóa và tiền tệ”.

Cuối tuần trước, Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda đã phát biểu ở hội nghị Jackson Hole (Mỹ) rằng Nhật Bản sẽ không ngần ngại tăng quy mô chương trình kích thích tiền tệ nếu cần thiết, và vẫn còn rất nhiều khoảng trống để tăng thêm biện pháp nới lỏng. BoJ sẽ xem xét cẩn thận nên sử dụng chính sách nào sẽ là tốt nhất để đạt được mục tiêu giá cả ổn định.

Tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng (ngoại trừ giá thực phẩm tươi sống) của Nhật Bản giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ tháng 3/2013 – một tháng trước khi ông Kuroda bắt đầu triển khai chương trình kích thích lớn chưa từng có.

Theo Haefele, việc không thể đạt được mục tiêu lạm phát đã đẩy BoJ vào cảnh hiểm nghèo. Haefele đang quản lý khoảng 2.000 tỷ USD tài sản tại UBS Wealth Management.

BoJ hiện đang đánh giá lại chính sách tiền tệ trước thềm cuộc họp chính sách sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/9 tới. Liệu BoJ sẽ tăng chương trình kích thích trong bối cảnh tỷ giá yên như hiện nay hay sẽ đợi đến khi yên mạnh hơn vẫn còn là “một câu hỏi còn bỏ ngỏ”.

“Không thể nói rằng một lần kích thích đã là đủ đối với Nhật Bản, nhưng ai cũng hi vọng họ sẽ cố gắng một lần nữa”.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên