MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine đang thiếu hơn 36 tỷ USD viện trợ từ các đối tác phương Tây

| | Tài chính quốc tế

Theo tính toán của TASS, Ukraine đã không nhận được khoản tài trợ hơn 36 tỷ USD, mà nước này kỳ vọng từ các đối tác phương Tây.

Tòa nhà Quốc hội Ukraine.

Năm 2026, chính quyền Ukraine đặt mục tiêu huy động được 49 tỷ USD hỗ trợ tài chính quốc tế, bao gồm viện trợ từ Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới.

Đến nay, các đối tác phương Tây mới chỉ cung cấp chưa đến 13 tỷ USD, khiến Ukraine thiếu hụt hơn 36 tỷ USD cần thiết để cân bằng ngân sách nhà nước.

Ukraine đã phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong nhiều năm qua. Giới chức Kiev thừa nhận, đất nước đã cạn kiệt hoàn toàn các nguồn lực trong nước, khiến việc huy động vốn ngày càng khó khăn.

Ngày 18/8, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã đưa ra nhận định, Ukraine đang tiến rất gần đến mức giới hạn tối đa về sự hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài.

Ukraine khó có thể kỳ vọng nhận được các gói viện trợ tài chính hay quân sự lớn hơn đáng kể ngoài những gì đã và đang được triển khai, trong bối cảnh các nước phương Tây đối mặt nhiều áp lực mới.

Ông Kuleba đồng thời cảnh báo, Ukraine phải hết sức thận trọng khi tính toán xem mình có thể trông cậy vào bao nhiêu từ các nguồn bên ngoài.

Giới quan sát cho rằng, các phát biểu này phản ánh thực tế ngoại giao và quân sự, khi Ukraine phải tính toán kỹ lưỡng các kịch bản dài hạn với mức hỗ trợ hiện tại từ đồng minh.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn đặt mục tiêu huy động được một khoản tiền lớn hơn nữa, lên tới 52 tỷ USD từ các đối tác vào năm 2027.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên