MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... "đổ bộ" đường phố Hà Nội

01-01-2022 - 19:19 PM | Thị trường

Tắc cửa khẩu, nông sản không thể thông quan sang Trung Quốc, các nhà xe đã đưa mít, sầu riêng về Hà Nội bán để gỡ gạc phần nào chi phí.

Trong nhiều ngày qua, hàng trăm xe chở nông sản đã bị ùn ứ tại cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn. Lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết, lượng tồn đến ngày 31/12 tại 3 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 2.945 xe.

Nguyên nhân chính được xác định là do phía Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách "Zero COVID", quy trình giao nhận hàng hóa được xiết rất chặt để kiểm soát nguy cơ dịch bệnh.

Do thời gian chờ đời lâu, các mặt hàng nông sản đã bắt đầu hư hỏng nên các doanh nghiệp, chủ hàng lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ lại phần nào chi phí.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến phố như Lê Đức Thọ, Giải Phóng, Nguyễn Xiển... mít Thái, thanh long, dưa hấu được bày bán tràn vỉa hè với giá rẻ. Nhiều người dân tại Thủ đô đã đến mua ủng hộ, hỗ trợ bà con tiểu thương.

Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh giải cứu mặt hàng nông sản do ùn ứ trên cửa khẩu Lạng Sơn cũng được chia sẻ. Có những cá nhân đứng ra gom thành từng nhóm đi hỗ trợ chủ hàng, bà con tiêu thụ với hy vọng giảm bớt thiệt hại.

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 1.

Hàng nông sản không xuất được qua cửa khẩu được các tiểu thương trở về Hà Nội tiêu thụ (Ảnh: Tuấn Anh)


Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Để gỡ vốn, các tiểu thương bán với giá rất rẻ (Ảnh: Tuấn Anh)

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Sầu riêng trên đường Nguyễn Xiển (Ảnh: Tuấn Anh)

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 4.

Người dân đến mua sầu riêng hỗ trợ các tiểu thương (Ảnh: Tuấn Anh)

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 5.

Dọc tuyến đường Nguyễn Xiển, nhiều người kinh doanh hàng rong cũng bán mít với giá rẻ (Ảnh: Tuấn Anh)

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 6.

Người dân mua mít hỗ trợ các tiểu thương (Ảnh: Tuấn Anh)

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 7.

Mít được bổ tại chỗ để khách thưởng thức và kiểm tra chất lượng.

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 8.

Mít được người bán hàng rong bổ ra, đóng gói sẵn.

Ùn tắc cửa khẩu, mít, sầu riêng... đổ bộ đường phố Hà Nội - Ảnh 9.

Trên mạng xã hội cũng bắt đầu công cuộc "giải cứu" nông sản quay đầu từ cửa khẩu với giá rẻ (Ảnh: FB).

Chiều 31/12/2021, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng tiến hành hội đàm trực tuyến với Sở Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) để trao đổi các biện pháp khẩn cấp nhằm tháo gỡ tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực biên giới với Quảng Tây hiện nay.

Theo đó, Bộ Công Thương vừa đề nghị Sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc khôi phục ngay các cửa khẩu đang tạm đóng và kéo dài thời gian thông quan hàng hóa.

Bộ Công Thương cũng đề nghị phía Quảng Tây thống nhất phương án sử dụng và bổ sung lái xe chuyên trách tại mỗi bên; thí điểm đưa lao động đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương biên giới Việt Nam sang làm việc tại khu vực cửa khẩu Trung Quốc. Việc này nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lái xe và nhân công bốc xếp.

Hai bên cũng sẽ thực hiện thông quan qua các cửa khẩu đường sắt, đường biển và tạo thuận lợi thông quan cho trái thanh long từ Việt Nam.

Trước đề xuất này, lãnh đạo Sở Thương mại Quảng Tây cho biết sẽ kéo dài thời gian thông quan trên cơ sở tính toán, bàn bạc và thống nhất của chính quyền địa phương hai bên cửa khẩu. Với những đề xuất khác của Việt Nam, Sở này ghi nhận và sẽ báo cáo cấp trên.


Theo Thùy Linh

VTV

Trở lên trên