MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng dụng gọi xe Kakao Hàn Quốc sẽ bắt tay với Grab để vào thị trường Việt Nam?

The Investor cho biết Kakao Mobility, công ty di động của gã khổng lồ Kakao, và Grab hôm 2/10, đã xác nhận rằng đang cân nhắc về cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

The Investor cho biết Kakao Mobility, công ty di động của gã khổng lồ Kakao, và Grab hôm 2/10, đã xác nhận rằng đang cân nhắc về cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Sự hợp tác sẽ thông qua Splyt Technologies, một công ty khởi nghiệp có trụ sở ở London mà Grab đã đầu tư 8 triệu USD hồi tháng 6 năm nay. Splyt là nền tảng cung cấp dịch vụ gọi xe cho người tiêu dùng quốc tế.

Mục tiêu của sự hợp tác nhằm hướng đến lượng người Hàn Quốc đến thăm Việt Nam – điểm đến phổ biến của người dân nước này.

Nói với The Investor, người phát ngôn của Kakao Mobility cho biết họ đang thảo luận với Grab và Splyt để ra mắt một dịch vụ tại Việt Nam. "Khi đến thăm Việt Nam, người Hàn có thể sử dụng các dịch vụ của Grab hoặc đi chung xe qua ứng dụng Kakao T. Tuy nhiên, chúng tôi không chắc chắn dịch vụ nào sẽ có trước", người này nói.

Việt Nam có thể là điểm đến đầu tiên của Kakao T, trong khi Grab đã có mặt tại 8 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan và Indonesia.

Tuy nhiên, cả Grab và Kakao Mobility đều khẳng định dịch vụ của Grab không nằm trong nội dung thảo luận.

Nếu thành công, sự hiện diện của Kakao sẽ đánh dấu lần mở rộng ra nước ngoài lần thứ 2 sau khi đơn vị này ký hợp tác với Japan Taxi năm 2018 để triển khai dịch vụ gọi xe tại thị trường Nhật Bản.

Kakao T là một nền tảng gọi xe hàng đầu tại Hàn Quốc, xử lý trung bình 1,5 triệu cuộc gọi mõi ngày cho dịch vụ gọi xe taxi.

Quỳnh Hương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên