MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng phó bão số 7: Khẩn trương thu hoạch lúa

18-10-2016 - 14:52 PM | Thị trường

Bão số 7 được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong ngày 19/10. Trước tình hình khẩn cấp này, nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam… đang tập trung thu hoạch lúa mùa để giảm thấp nhất thiệt hại.

Tại Quảng Ninh, chiều 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc, hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa chín trong ngày 18/10 với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Ở các địa phương trong tỉnh, lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn đã cùng với nhân dân thu hoạch lúa. Có những nơi, nhân dân còn tranh thủ thời gian để gặt lúa vào buổi tối.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu bố trí ứng trực 24/24 giờ; tổ chức rà soát các vị trí xung yếu; thông tin cho tàu thuyền về bờ tránh trú bão; các chủ lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn, chằng chống, gia cố chắc chắn tại chỗ, không để người ở lại trên các chòi canh và lồng bè; có phương án di dời những hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn…

Chiều 17/10, UBND TP. Hải Phòng đã họp khẩn về việc chuẩn bị phòng chống bão số 7.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu trước 17 giờ ngày 18/10 phải đưa toàn bộ tàu thuyền, phương tiện, con người, lồng bè về nơi an toàn; cấm biển, dừng mọi hoạt động đường thủy, phà biển, vui chơi ven biển trước 17 giờ 18/10; kiểm tra đê điều, hồ đập, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước đệm trong hệ thống thủy lợi, thoát nước đô thị.

Trước 15 giờ ngày 18/10 phải di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khu nhà xung yếu. Các địa phương chủ động thực hiện phương án sơ tán nhân dân ở khu vực trũng thấp, nhà ở xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở….

Tổ chức huy động nhân lực, máy móc cơ giới khẩn trương thu hoạch lúa đã chín và hoa màu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; thực hiện các biện pháp bảo vệ lúa và hoa màu chưa đến kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại.

UBND thành phố Hải Phòng sẽ huy động hơn 40.000 người tham gia lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động hơn 1.000 xe ô tô các loại, hơn 500 tàu, xuồng, lương thực, thuốc men, lều bạt thường trực, ứng cứu.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị chức năng, các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó.

Theo đó, tập trung huy động mọi lực lượng giúp người dân thu hoạch lúa mùa càng nhanh càng tốt. Khẩn trương nạo vét hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo tiêu thoát nước nhanh, chống úng, giữ an toàn cho diện tích cây vụ đông mới trồng…

Với địa bàn ven biển và vùng nuôi trồng thuỷ sản, thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức phương án di dời toàn bộ số lao động nuôi trồng thuỷ sản vào nơi trú bão an toàn.


Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra tình hình thu hoạch lúa mùa tại xã Thụy Dân (Thái Thụy) ngày 17/10. Ảnh: Báo Thái Bình

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra tình hình thu hoạch lúa mùa tại xã Thụy Dân (Thái Thụy) ngày 17/10. Ảnh: Báo Thái Bình

Tại Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cắt cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa mùa đã chín đạt trên 60%; đến 17 giờ ngày 17/10, hoàn tất việc đưa tàu thuyền, người dân còn đang hoạt động trên sông, trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn; bố trí lực lượng, hướng dẫn người dân sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu, tránh va đập gây vỡ và chìm tàu; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền nơi neo đậu; chủ động di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản, hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê vào trong đê chính, không để bất cứ người nào ngoài đê chính truớc khi bão đổ bộ vào đất liền; mở các cống tiêu thoát nước, trục vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy, kịp thời thoát nước đề phòng mưa lớn xảy ra...

Các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để ứng phó kịp thời khi cần thiết. Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu…

Trong công điện ứng phó với bão số 7, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Nam cũng nêu yêu cầu các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Bên cạnh đó, các đơn vị như công ty khai thác công trình thủy lợi, điện lực, truyền thông… theo chức năng khẩn trương thực hiện việc ứng phó với bão, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, bảo vệ tài sản nhằm giảm thấp nhất thiệt hại…

Theo Thanh Xuân

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên