MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

USD ngân hàng "nhảy múa" liên tục, tăng vọt lên 22.435 đồng

16-11-2016 - 16:47 PM | Tài chính - ngân hàng

Vietcombank cũng đẩy tăng giá bán USD lên 22.415 đồng trong khi ở các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tỷ giá lên 22.430 - 22.435 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng được điều chỉnh liên tục với biên độ mạnh trong ngày hôm nay 16/11, mỗi lần điều chỉnh từ 10 đến 25 đồng.

Cụ thể lúc 16h30, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD tại 22.345 - 22.415 đồng (mua vào - bán ra), tăng 25 đồng so với thời điểm đầu giờ chiều.

Trong buổi sáng, có lúc ngân hàng này điều chỉnh giá bán từ mức 22.380 đồng lên 22.400 đồng, nhưng sau đó lại điều chỉnh giảm 10 đồng về 22.390 đồng. Tổng cộng sau nhiều lần thay đổi, so với đầu giờ sáng giá USD tại Vietcombank đã tăng 35 đồng.

Ngân hàng ACB trong khi đó đẩy tỷ giá lên 22.350 - 22.430 đồng. Từ sáng tới giờ đã có 26 lần điều chỉnh tỷ giá ở ngân hàng này. So với đầu giờ sáng tỷ giá của ACB cũng tăng 35 đồng.

Tại Eximbank, tỷ giá lúc này cũng là 22.350 - 22.430 đồng và có tới 17 lần điều chỉnh trong ngày.

Sacombank trong khi đó niêm yết giá mua vào ở 22.350 đồng nhưng bán ra tới 22.435 đồng/USD. So với buổi sáng tỷ giá cũng tăng 35 đồng và hiện giá bán USD của Sacombank đang cao nhất trong số các ngân hàng lớn.

Tỷ giá tại Techcombank hiện là 22.340 - 22.430 đồng, cao hơn 30 đồng so với buổi sáng. Các ngân hàng cổ phần tư nhân khác đều đã đẩy giá bán lên 22.430 đồng.

Suốt từ đầu tuần tới nay, tỷ giá tại các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng nhưng hôm nay là biến động nhiều nhất. So với cuối tuần trước giá USD đã tăng khoảng 50 - 65 đồng.

Giá USD ngân hàng tăng là theo xu hướng của tỷ giá trung tâm của NHNN khi cơ quan quản lý cũng điều chỉnh liên tục tỷ giá tham chiếu này suốt mấy ngày qua. So với đầu năm, tỷ giá tham chiếu, hôm nay ở mức 22.093 đồng, đã tăng khoảng 0,92%.

Các chuyên gia nhận xét, áp lực lên tỷ giá đang khá lớn, nhất là trong bối cảnh USD mạnh lên toàn cầu sau khi Mỹ bầu cử xong Tổng thống với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump. Trong một bài viết mới đăng tải hôm nay trên trang tài chính Bloomberg cho thấy, khả năng Fed sẽ có hành động nâng lãi suất vào phiên họp cuối năm đã tăng từ 68% vào đầu tháng lên tới gần 100% do kỳ vọng lạm phát tăng vọt. Nếu điều này xảy ra, đồng USD sẽ tiếp tục tăng mạnh khắp thị trường thế giới.

Với tiềm lực sẵn có là nguồn dự trữ ngoại hối hơn 40 tỷ USD và lạm phát duy trì mức thấp, giới quan sát cảnh báo rằng NHNN cần thận trọng song cũng nên chủ động với chính sách tiền tệ để tránh những cú sốc đối với thị trường.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên