Ủy ban châu Âu bác kế hoạch hòa bình của Mỹ về chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine
Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc khôi phục dòng khí đốt Nga qua Ukraine trước khi xung đột kết thúc.
Đại diện Uỷ ban châu Âu (EC) - bà Paula Pinho, cho biết, cơ quan này vẫn duy trì đường lối trước đây: "Chủ tịch EC Ursula von der Leyen không có ý định dỡ bỏ các hạn chế chống lại Nga cho đến khi cuộc chiến kết thúc".
Như vậy, Uỷ ban đã phản ứng đối với sáng kiến khí đốt được Mỹ thảo luận. Theo các cuộc đàm phán, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã gợi ý với các quan chức Ukraine và châu Âu, trong đó có Tổng thống Zelensky, về việc khôi phục quá cảnh khí đốt trong một thỏa thuận hòa bình.
Tính toán của Mỹ hàm chứa lợi ích cho cả 2 bên. Nga sẽ nhận được doanh thu xuất khẩu, điều mà Mỹ xem là đòn bẩy để kết thúc cuộc chiến. Ukraine sẽ có thể kiếm tiền từ việc bơm khí đốt qua lãnh thổ của mình.
Các đại diện châu Âu phản đối. Đức phản ứng đặc biệt gay gắt, quốc gia này lo ngại sự trở lại của phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga. Đồng thời, phía Mỹ kỳ vọng nhu cầu đối với nhiên liệu giá rẻ hơn sẽ thay đổi phương hại của các chính phủ châu Âu đối với chủ đề xung đột Ukraine.
Sự tham gia của các nhà đầu tư Mỹ vào nguồn cung, gồm các dự án Nord Stream, cũng đang được thảo luận. Theo thông tin này, Mỹ có thể nhận được một phần lợi nhuận từ xuất khẩu khí đốt của Nga.
Ngoài ra, ông Zelensky trước đó đã ám chỉ thỏa thuận tiếp theo của Mỹ với Nga có thể liên quan đến khí đốt.
Giáo dục và thời đại