MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy viên cấp cao bang Victoria, Australia tại Đông Nam Á: Mong chờ đầu tư từ Việt Nam

Đó là chia sẻ của bà Georgina McCann - Ủy viên cấp cao của bang Victoria, Australia tại Đông Nam Á với Báo Điện tử Chính phủ nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân chuẩn bị có chuyến thăm chính thức Australia và tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia từ ngày 5-9/3 tới.

Ủy viên cấp cao bang Victoria, Australia tại Đông Nam Á: Mong chờ đầu tư từ Việt Nam- Ảnh 1.

Bà Georgina McCann - Ủy viên cấp cao của bang Victoria, Australia tại Đông Nam Á

Ngoại giao nhân dân đóng vai trò thiết yếu

Đánh giá về mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia, bà Georgina McCann cho biết kể từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Australia đã luôn là người bạn thân thiết, đáng tin cậy của Việt Nam và mối quan hệ đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2009 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2018.

"Chúng tôi vui mừng nhận thấy những thành quả của chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia, đặc biệt trong những lĩnh vực hai nước có cùng tầm nhìn như chuyển đổi số, năng lượng xanh và giáo dục…", bà Georgina McCann nói.

Theo bà Georgina McCann, Việt Nam đã có hành trình phát triển đầy ấn tượng và đã trở thành nước thu nhập trung bình cũng như đối tác có ảnh hưởng tầm cỡ khu vực và quốc tế. Với nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và năng động, Việt Nam có nhu cầu nhập những nguyên liệu thô, như than, vải sợi, quặng, lúa mì… và giáo dục cũng như dịch vụ chất lượng cao từ Australia. Và Australia cũng trở thành thị trường tiêu thụ quan trọng cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam như máy móc thiết bị, giày dép và hàng may mặc…

Cùng tầm nhìn về thương mại quốc tế, vì vậy, hai nước cũng là thành viên của các Hiệp định thương mại đa phương, như Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Những khuôn khổ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước.

Đặc biệt, quan hệ ngoại giao nhân dân đóng vai trò thiết yếu trong quan hệ bền chặt của hai nước. "Chúng tôi vẫn không ngừng bồi đắp cho tình hữu nghị này thông qua hàng nghìn du học sinh Việt Nam học tập tại các trường của Australia, và phần lớn các bạn đã tin tưởng chọn bang Victoria", bà Georgina McCann nhấn mạnh, đồng thời cũng cho biết rất nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn các chương trình đào tạo liên kết với các đại học của bang Victoria với các đối tác tại Việt Nam, và nhờ vậy đã giúp Việt Nam đào tạo thêm hàng nghìn nhân lực chất lượng cao.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt năng động và ngày càng đông đảo ở Australia cũng đang đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ hai nước. Theo thống kê, tiếng Việt hiện là ngôn ngữ nước ngoài phổ biến thứ 5 tại bang Victoria.

"Có thể nói, quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang ở giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết, với nền tảng vững chắc bởi quyết tâm chính trị từ các lãnh đạo cao nhất và quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước", Ủy viên cấp cao của bang Victoria, Australia tại Đông Nam Á khẳng định.

Đặc biệt mong chờ Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Melbourne

Về Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Australia chuẩn bị diễn ra, bà Georgina McCann cho biết sự kiện là dấu mốc ấn tượng và là minh chứng cho quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai bên cùng những nỗ lực để duy trì và phát triển quan hệ hợp tác đặc biệt này.

"Bang Victoria tự hào được đăng cai tổ chức sự kiện lịch sử này và rất vui mừng được đón tiếp lãnh đạo quốc gia từ các nước ASEAN tới Melbourne tham dự Hội nghị. Chúng tôi đặc biệt mong chờ Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Melbourne và sẽ có chuyến thăm song phương với Australia sau khi dự Hội nghị. Tôi tin đây sẽ là chuyến thăm giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước", bà Georgina McCann bày tỏ.

Điểm đáng chú ý của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Australia, theo bà Georgina McCann, đó là ưu tiên cho những thảo luận về kinh tế và thương mại. Trong đó, Diễn đàn CEO dự kiến thu hút nhiều tập đoàn lớn trong khu vực tham dự. Đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp thảo luận, bàn về những cơ hội hợp tác và liên kết phát triển, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của bang Victoria nói riêng và Australia nói chung, như phát triển bền vững, chuyển đổi số, công nghệ...

Australia mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đối với những lĩnh vực quan trọng và có ý nghĩa này.

Victoria đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Australia và Việt Nam

Bang Victoria đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam. Việt Nam hiện là nhà nhập khẩu quan trọng của Victoria. Nhiều mặt hàng nông sản chất lượng cao của Victoria được người tiêu dùng Việt Nam ưa thích, như lúa mì, trái cây, các loại hạt và sữa.

Giáo dục đóng vai trò đặc biệt trong quan hệ giữa bang Victoria và các địa phương của Việt Nam. Đại học RMIT đã có hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, có cơ sở đào tạo tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng với hơn 7.000 sinh viên. Các đại học khác từ bang Victoria cũng có các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học của Việt Nam, như Đại học Swinburne và Đại học FPT, hoặc các chương trình tương tự của Đại học Deakin, Victoria, La Trobe, Monash và Melbourne. Bang Victoria vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các sinh viên Việt Nam khi theo đuổi một chương trình giáo dục quốc tế, cả với các du học sinh hay các sinh viên trong nước.

"Với việc Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bang Victoria mong muốn sẽ trở thành trung tâm về xuất nhập khẩu cho hàng hóa Việt Nam xâm nhập thị trường Australia cũng như thị trường quốc tế.", Ủy viên cấp cao của bang Victoria tại Đông Nam Á, bà Georgina McCann kỳ vọng.

Mong chờ đầu tư từ Việt Nam

Về hoạt động đầu tư, thương mại của doanh nghiệp Việt Nam tại Australia, bà Georgina McCann cho hay, với sự phát triển mạnh mẽ cùng sự tăng trưởng của hàm lượng đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Việt đang có nhu cầu vươn ra ngoài lãnh thổ, hướng tới những thị trường mới, do đó, bà rất mong chờ sự gia tăng đầu tư từ Việt Nam vào Australia nói chung và bang Victoria nói riêng.

"Với sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam, bang Victoria có môi trường kinh tế có sức cạnh tranh quốc tế, hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp và môi trường xã hội đa văn hóa. Chúng tôi mong muốn có thể chào đón nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là những nhà đầu tư có kế hoạch mở các cơ sở nghiên cứu và phát triển hoặc tham gia vào các ngành đổi mới sáng tạo như công nghệ số, nông nghiệp - thực phẩm, y tế và khoa học đời sống, năng lượng sạch và sản xuất tiên tiến", bà Georgina McCann cho biết.

TPHCM: Đối tác quan trọng của bang Victoria

Nói về thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và bang Victoria, bà Georgina McCann cho biết, bang Victoria ký ghi nhớ với UBND TPHCM vào tháng 5/2022 nhằm tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và công nghệ. Thỏa thuận là minh chức cho tầm quan trọng của TPHCM như là một đối tác quan trọng của bang Victoria tại Việt Nam.

Gần 2 năm qua, hai bên có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm của Phó Chủ tịch HĐND (hiện là Phó Chủ tịch UBND) TPHCM Nguyễn Văn Dũng tới bang Victoria tháng 11/2023 và trước đó là đại biểu Quốc hội kiêm Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư bang Victoria Tim Pallas tới TPHCM vào tháng 1/2023.

Hiện hai bên đang tăng cường các hoạt động đào tạo cán bộ và đã có nhiều đoàn cán bộ của TPHCM sang Victoria học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Melbourne. "Chúng tôi cũng đang ấp ủ những hoạt động hợp tác sâu rộng hơn nữa trong năm nay và rất mong chờ những kế hoạch sắp tới được triển khai", Ủy viên cấp cao của bang Victoria, Australia tại Đông Nam Á hy vọng.

Mạnh Hùng

Theo Mạnh Hùng

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên