MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vai trò của FBI trong vụ ông Obama bị tố 'nghe lén' Tổng thống Trump

05-03-2017 - 14:44 PM | Tài chính quốc tế

Theo lời tố cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tòa án đã từ chối một yêu cầu nghe lén điện thoại. Tuy cho đến nay ông Trump chưa chỉ rõ lệnh đó là gì, song giới quan sát đưa ra giả thuyết lệnh này có liên quan đến FBI.

Tờ Guardian của Anh đã đưa ra giả thuyết lệnh mà tòa án từ chối được Tổng thống Trump đề cập liên quan đến một sự kiện diễn ra vào mùa hè năm 2016. Khi đó Cục Điều tra Liên bang (FBI) tìm kiếm một lệnh từ Tòa án Giám sát tình báo nước ngoài (FISA), phục vụ công tác theo dõi các thành viên trong bộ máy vận động tranh cử của ông Trump bị nghi ngờ là có liên lạc bất thường với các quan chức Nga, nhưng đã bị tòa án từ chối.

Đến tháng 11, theo như tiết lộ của cựu nghị sĩ người Anh đồng thời là một phóng viên chống đối ông Trump – cô Louise Mensch, FBI đã lần thứ hai yêu cầu lệnh theo dõi từ FISA và thành công. Với việc lệnh theo dõi được chấp thuận, đồng nghĩa với việc FBI đã thành công thuyết phục quan tòa rằng ban quản lý chiến dịch của ông Trump có liên quan đến thế lực nước ngoài.

Tuy nhiên vấn đề chính trong vụ việc là lệnh theo dõi được chấp thuận trong bối cảnh FBI tiến hành mở cuộc điều tra chứ không phải là mệnh lệnh trực tiếp từ phía Nhà Trắng. Bình luận về những dòng tweet tố cáo của ông Trump, một người phát ngôn của chính quyền cựu Tổng thống Obama khẳng định với tạp chí New York Times: “Không có quan chức Nhà Trắng nào liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra độc lập của Bộ Tư pháp”.

Trước đó, ngày 4/3, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump tuyên bố cựu Tổng thống Obama đã giám sát điện thoạ i của ông hồi tháng 10/2016 và cho rằng vụ việc này có thể tạo ra một vụ bê bối lớn.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết điện thoại bị theo dõi đặt tại Tháp Trump, song kế hoạch này đã "không thu được thông tin gì".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nội các của ông Trump liên tục phải đối mặt với các rắc rối. Ngày 2/3, Phó Tổng thống Mike Pence vướng bê bối sử dụng hòm thư điện tử cá nhân để trao đổi việc công trong thời gian giữ chức Thống đốc bang Indiana. Bên cạnh đó, nhiều quan chức của Chính quyền Tổng thống Trump cũng bị cáo buộc tiếp xúc với giới chức Nga trước và trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ.

Phản ứng trước các cáo buộc của chính quyền đương nhiệm, người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Kevin Lewis khẳng định ông Obama không hề ra lệnh giám sát đối với bất cứ công dân Mỹ nào.

Theo Hồng Hạnh

Tin Tức/TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên