MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Valentino bị Dior đòi bồi thường 100.000 USD

12-07-2022 - 20:53 PM | Lifestyle

Dior đã đòi Valentino bồi thường khoản tiền hơn 101.000 USD vì lý do bị cản trở kinh doanh bởi show diễn giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture thu đông của nhà mốt này.

Christian Dior đang đòi Valentino phải bồi thường hơn 101.000 USD vì lý do bị show diễn Haute Couture của Valentino ở Spanish Step (Rome) hôm 8/7 cản trở kinh doanh. Cụ thể, khi đám đông người xem và các sao hạng A – bao gồm Anne Hathaway, Kate Hudson, Andrew Garfield và Naomi Campbell tập trung trước địa điểm trình diễn thời trang thì cửa hàng Dior ở gần đó không có một khách hàng nào.

Theo Women’s Wear Daily, trong lá thư gửi cho Valentino, Dior nói rằng khách của họ bị từ chối cho vào trước hàng rào ở khu vực Spanish Step. Dior đã đe dọa sẽ “áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình” nếu Valentino không trả tiền.

Valentino bị Dior đòi bồi thường 100.000 USD - Ảnh 1.

Show diễn của Valentino bị cho Dior cho rằng đã cản trở thương hiệu này bán hàng. Ảnh: Getty

Tờ NY Post đưa tin, cửa hàng thời trang của Pháp đã không thể hoạt động kể từ chiều thứ sáu, một ngày thường có doanh thu lớn trong tuần. Trước khi làm show, Valentino đã xin giấy phép và cam kết sẽ không làm gián đoạn giao thông trong khu vực. Đồng thời, hãng này cũng gửi thư chính thức cho các nhà bán lẻ lân cận rằng sẽ đảm bảo lượng người đến những cửa hàng.

Theo WWD, không có thương hiệu nào khác gửi đơn khiếu nại, kể cả những “hàng xóm” của Dior như Gucci, Prada và Moncler. Valentino đã không phản hồi công khai về yêu cầu bồi thường từ phía Dior.

The Guardian trích dẫn bình luận của nhà sử học thời trang Kate Strasdin của Đại học Falmouth: “Tôi tự hỏi liệu có sự cạnh tranh từ lâu đời nào ở đó hay không. Trước khi trở thành giám đốc sáng tạo của Dior vào năm 2016, Maria Grazia Chiuri đã làm việc cùng với Pierpaolo Piccioli tại Valentino với tư cách đồng giám đốc nghệ thuật”. Cũng theo người này, sau những bộ sưu tập cá nhân đầu tiên vào năm 2016, có nhiều ý kiến cho rằng thiết kế của họ có một vài tư duy thẩm mỹ chung. “Không có tài liệu về lịch sử xung đột giữa hai thương hiệu, nên tôi nghĩ vấn đề chỉ có nguồn gốc gần đây”, Strasdin chia sẻ.

Valentino bị Dior đòi bồi thường 100.000 USD - Ảnh 2.

Diễn viên Anne Hathaway ngồi cùng nhà đồng sáng lập Valentino Giancarlo Giammetti trong show diễn hôm 8/7. Ảnh: Getty


Show diễn mà Dior nhắc đến ở đây là buổi ra mắt những thiết kế thu đông mới nhất của giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli. Hơn 100 thiết kế trang phục trong bộ sưu tập thể hiện tầm nhìn ở hiện tại và tương lai của Pierpaolo Piccioli tại nhà mốt Valentino. Nhà thiết kế phối màu color-block với kỹ thuật xử lý chất liệu vải mô phỏng những đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ nhờ chi tiết nơ điệu đà, lông vũ điểm xuyết cho vẻ đẹp duyên dáng và sang trọng của người phụ nữ. Bên cạnh thiết kế cho nữ, thời trang cho nam Valentino lần này cũng chỉn chu, thời thượng không kém. Sau khi bộ sưu tập được ra mắt, các tạp chí lớn cũng đánh giá cao về cách dàn dựng cũng như nghệ thuật thủ công của các thiết kế.

Theo Phương Kim

Người đồng hành

Trở lên trên