MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẫn còn hàng nghìn xe nông sản “tắc đường” ở Lạng Sơn

07-01-2022 - 14:58 PM | Thị trường

Vẫn còn hàng nghìn xe nông sản “tắc đường” ở Lạng Sơn

Tính đến chiều tối 6/1, khoảng 2.300 xe chở hàng hóa vẫn đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, trong số này chủ yếu là nông sản.

Chỉ riêng 6/1, khoảng 130 xe từ các địa phương trên cả nước vẫn đổ về Lạng Sơn, mặc dù tỉnh đã khuyến cáo các địa phương không đưa hàng lên biên giới.

Lạng Sơn hiện chỉ còn 3 cửa khẩu được phép thông quan, gồm cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma và ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng. Lượng hàng hóa thông quan qua 3 cửa khẩu này chỉ được rất ít và rất khó khăn.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là nơi có lưu lượng hàng thông quan lớn nhất, nhưng cũng chỉ dừng ở mức xuất được 60 xe hàng, trong đó chỉ có 4 xe trái cây, giảm 2/3 so với bình thường.

Cửa khẩu Chi Ma chỉ xuất được 26 xe. Còn ga Đồng Đăng xuất được 30 toa hàng trong ngày.

Vẫn còn hàng nghìn xe nông sản “tắc đường” ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Xe chở hàng tập kết tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) chờ thông quan xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

"Trong khi phía Trung Quốc đang hạn chế xuất nhập khẩu hàng hóa, chúng tôi đã trao đổi với phía bạn. Mặt khác, chúng tôi tuyên truyền cho doanh nghiệp, hàng lên cửa khẩu phải có tờ khai, phải có phía đối tác nhận, có xe sang tải, thì chúng tôi tạo điều kiện hết mức để doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa sớm nhất", ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi Cục trưởng Chi Cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, cho biết.

Cửa khẩu Tân Thanh - cửa khẩu có lượng thông quan hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc, vẫn tiếp tục đóng cửa từ ngày 18/12/2021 đến nay.

Ở cửa khẩu này, hôm qua, 64 xe chở hàng đã quay đầu về nội địa, nhưng còn gần 500 xe vẫn kiên trì bám trụ.

Hiện tỉnh Lạng Sơn vẫn tiếp tục đề nghị các địa phương tạm dừng đưa hàng hóa, đặc biệt là nông sản, lên các cửa khẩu từ nay đến Tết Nguyên đán.

Theo PV

VTV.VN

Trở lên trên