MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiêu thụ thép toàn cầu sẽ tiếp tục tăng chậm lại

09-05-2014 - 11:40 AM |

Hiệp hội Thép Thế giới nhận định tăng trưởng nhu cầu thép sẽ giảm ở Trung Quốc, hồi phục ở những nơi khác.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Kinh tế Thép Thế giới, Hans Jürgen Kerkhoff, trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính kéo nhiều lĩnh vực tăng trưởng trở lại như nhà đất và vật liệu xây dựng, trong đó có thép, thì tiêu thụ thép tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ tiếp tục chậm do “các vấn đề về cơ cấu và những biến động trên thị trường tài chính”.

Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) dự báo tiêu thụ thép toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và 2015, với tỷ lệ tăng chậm hơn so với năm 2013.

Trong báo cáo mang tên Triển vọng Ngành thép Ngắn hạn, WSA nhận định tiêu thụ thép thế giới sẽ tăng 3,15% trong năm nay, tương đương 1,527 tỷ tấn, sau khi tăng 3,6% trong năm 2013, và tốc độ tăng sẽ mạnh lên 3,3% vào năm 2015, đạt 1,576 tỷ tấn.

Tiêu thụ thép thế giới năm 2013 và dự báo 2014 và 2015

(ĐVT: triệu tấn, nguồn WSA)

Khu vực

Tiêu thụ

Tăng trưởng

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Liên minh châu Âu (28)

139

143

148

-0,2

3,1

3,0

Các nước châu Âu khác

37

38

40

8,5

3,9

4,2

SNG

59

59

62

2,2

1,1

3,7

NAFTA

129

134

139

-2,4

3,8

3,4

Trung và Nam Mỹ

49

51

52

4,3

3,4

2,7

Châu Phi

29

30

33

9,8

4,8

8,4

Trung Đông

48

51

55

-1,1

5,8

9,5

Châu Á TBD

992

1020

1048

4,9

2,8

2,8

Thế giới

1.481

1.527

1.576

3,6

3,1

3,3

Các nền kinh tế phát triển

387

397

407

-0,3

2,5

2,4

Các nền kinh tế đang phát triển

1.094

1.130

1.170

5,1

3,2

3,5

Trung Quốc

700

721

741

6,1

3,0

2,7

BRIC

843

869

894

5,4

3,0

3,0

Thế giới trừ Trung Quốc

781

805

836

1,5

3,1

3,7












Ông Kerkhoff cho biết: “Năm 2013 nhu cầu thép thế giới tăng mạnh hơn dự báo của chúng tôi bởi tiêu thụ ở các nước phát triển tăng vượt dự báo trong nửa cuối năm”, và “Đặc biệt, sự hồi phục ở Mỹ rất mạnh mẽ. Ngoài ra, sự suy thoái ở EU đã chạm đáy và đang hồi phục dần, bởi vậy chúng tôi cho rằng nhu cầu thép khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ tăng trưởng khá trong năm 2014”.

“Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi đang chật vật với những vấn đề mang tính cơ cấu và bất ổn trên thị trường tài chính, cộng với sự giảm tốc ở Trung Quốc là lý do khiến chúng tôi cho rằng tăng trưởng tiêu thụ thép toàn cầu năm 2014 sẽ chậm lại”.

Theo ông Kerkhoff, năm 2015 tăng trưởng sẽ mạnh lên nhờ sự hồi phục ở những quốc gia đang phát triển và sự cải thiện ở những nền kinh tế mới nổi. “Song nhu cầu thép Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm tốc, và điều đó cản trở sự tăng trưởng nhu cầu trên toàn thế giới năm 2015”.

Trung Quốc vốn là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới và dẫn đầu về tăng trưởng ngành thép toàn cầu trong hơn một thập kỷ qua. Năm 2013 tốc độ tăng tiêu thụ của nước này vẫn đạt 6,1%, với sự hỗ trợ của các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở khổng lồ của chính phủ. Tuy nhiên tốc độ này sẽ không duy trì mà giảm xuống 3,0% vào năm 2014 (721,2 triệu tấn). Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng “tái cân bằng” nền kinh tế và tiếp tục hạn chế các hoạt động đầu tư vốn. Năm 2015, nhu cầu thép Trung Quốc sẽ tăng chậm hơn nữa, chỉ khoảng 2,7%.

Tiêu thụ thép Mỹ đã giảm 0,6% trong năm 2013, song Hiệp hội Thép dự báo giai đoạn 2014-2015 sẽ tăng trưởng trở lại, với mức tăng 4,0% năm 2014 đạt 99,4 triệu tấn và 3,7% năm 2015.

Tiêu thụ thép EU (28 quốc gia) cũng giảm 0,2% năm 2013 nhưng dự báo sẽ tăng 3,1% trong năm 2014 lên 143,3 triệu tấn, nhờ nhu cầu mạnh lên trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, tốc độ tăng ở các quốc gia trong khu vực khong đồng đều, sẽ tăng 4,5% ở Đức trong năm 2014, nhưng chỉ tăng 2,6% ở Italia và 1,0% ở Pháp, 3,0% ở Tây Ban Nha. Tốc độ tăng trưởng của khu vực này sẽ duy trì ở mức 3% trong năm 2015.

Nhìn chung, nhu cầu thép toàn cầu sẽ tiếp tục hồi phục, song còn chậm và tiếp tục biến động trong bối cảnh nhiều rủi ro.

Vân Chi

hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên