MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VĐV Việt Nam được truyền thông Mỹ dự đoán sẽ giành huy chương Olympic Tokyo

23-07-2021 - 15:07 PM | Sống

VĐV Việt Nam được truyền thông Mỹ dự đoán sẽ giành huy chương Olympic Tokyo

Một trong những trang thông tin lớn nhất thế giới là AP News đã đánh giá rất cao đô cử Hoàng Thị Duyên ở kỳ Thế vận hội năm nay.

Ngay trước thềm Olympic Tokyo khởi tranh, cơ quan thông tấn Hoa Kỳ Associated Press (AP) đã đưa ra dự đoán về kết quả chung cuộc ở tất cả các bộ môn. Đáng chú ý khi ở bộ môn cử tạ hạng cân 59kg nữ, các dữ liệu phân tích đã dự đoán rằng Hoàng Thị Duyên sẽ giành huy chương bạc.

Vậy Hoàng Thị Duyên là ai?

Trước kỳ SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm 2019, khi nói về cử tạ, người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ dồn sự chú ý vào những cái tên đình đám như Thạch Kim Tuấn, Lại Gia Thành, Vương Thị Huyền hay Phạm Thị Hồng Thanh. Tuy nhiên sau kỳ đại hội năm đó, người ta còn phải dồn sự chú ý vào Hoàng Thị Duyên với 1 tấm huy chương vàng. Lúc ấy, nhiều người cũng mới biết Duyên là cô gái người dân tộc Giáy ở Lào Cai.

Vẻ đẹp người con gái dân tộc Giáy

Khi gõ dòng chữ "cô gái dân tộc Giáy" lên trang tìm kiếm google, kết quả hiện ra là một loạt những mỹ từ: "cô gái dân tộc Giáy đẹp xao xuyến", "nét đẹp trong sáng của người con gái Giáy". Ở Duyên, người ta cũng nhìn thấy được vẻ đẹp như vậy.

Ngoài đời, đô cử sinh năm 1996 không giống vận động viên cử tạ cho lắm. Trông cô giống một nữ sinh trung học hơn. Duyên sở hữu một gương mặt hồn nhiên cùng nụ cười có pha chút bẽn lẽn khiến mọi người khi gặp đều có cảm tình.

Thế nhưng khi lên sàn đấu, cô gái hồn nhiên ấy lại hóa thành một chiến binh dũng cảm, chinh phục những mức tạ nặng gấp đôi cơ thể mình để chạm tới vinh quang. Khi ấy, Duyên vẫn đẹp. Đó là vẻ đẹp của một nữ chiến binh với hào quang "vàng" lấp lánh.

VĐV Việt Nam được truyền thông Mỹ dự đoán sẽ giành huy chương Olympic Tokyo - Ảnh 1.

VĐV Hoàng Thị Duyên được AP dự đoán sẽ giành huy chương ở Olympic Tokyo 2020.

Sau tấm huy chương vàng giành được tại SEA Games 30, chỉ hơn 1 tháng sau, Hoàng Thị Duyên tiếp tục khiến báo chí nước nhà phải nhắc tên khi gặt hái liên tiếp 3 chiếc huy chương vàng tại Giải Cử tạ thế giới 2020 được tổ chức ở Roma, Italia.

Tới tháng 4/2021, Duyên lại xuất sắc giành 2 huy chương đồng tại Giải Cử tạ châu Á, qua đó được Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) công nhận vượt qua vòng loại để có tấm vé tranh tài tại Olympic Tokyo.

Thành tích ấy còn đẹp và lấp lánh hơn, bởi Duyên chính là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tranh tài ở hạng cân 59kg nữ tại kỳ Thế vận hội này.

Chinh phục Olympic Tokyo

Theo dự đoán của AP News ở hạng cân 59kg nữ, Kuo Hsing Chun (Đài Loan - Trung Quốc) sẽ đạt huy chương vàng, Hoàng Thị Duyên giành huy chương bạc còn huy chương đồng thuộc về Yusleidy Figueroa (Venezuela). VĐV người Đài Loan - Trung Quốc cũng chính là nhà vô địch châu Á hồi tháng 4 với thành tích tổng cử là 247kg, bỏ xa Duyên đến 31kg.

Phải thừa nhận trước một đối thủ mạnh như vậy, thật khó để Duyên đua tranh ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên cơ hội giành huy chương thì hoàn toàn ở trong khả năng.

Theo quy định của IWF tại kỳ Olympic năm nay, các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chỉ được phép cử duy nhất 1 đại diện thi đấu ở mỗi hạng cân. Quy định này đã giúp Hoàng Thị Duyên tránh được 2 trong 3 lực sĩ rất mạnh đến từ Trung Quốc bao gồm Chen Gui Ming, Li Ya Jun, Luo Xiao Min.

VĐV Việt Nam được truyền thông Mỹ dự đoán sẽ giành huy chương Olympic Tokyo - Ảnh 2.

Hoàng Thị Duyên là một trong số ít VĐV Việt Nam được đánh giá có cơ hội giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020.

Ngoài ra, một số ứng viên khác như Silgado Atencio hay Lobon Viafara phải ngồi nhà do cử tạ Colombia bị cấm thi đấu vì doping, hay Choe Hyo Sim cũng vắng mặt do đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên không tham dự Olympic. Trước sự thiếu vắng của nhiều cái tên sáng giá, cơ hội để Hoàng Thị Duyên giành được huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo là không hề nhỏ.

Nói về cơ hội của đàn em tại kỳ thế vận hội năm nay, cựu đô cử Trần Lê Quốc Toàn - người từng giành huy chương đồng tại Olympic London 2012 - đã chia sẻ với Pháp luật & Bạn đọc:

"Hoàng Thị Duyên hoàn toàn có thể giành huy chương bạc tại Olympic Tokyo. Bạn ấy có thể còn khá trẻ, kinh nghiệm cũng chưa phải là nhiều. Nhưng Duyên là một vận động viên rất tài năng và sở hữu kỹ thuật cực kỳ tốt. Tôi đánh giá rất cao vận động viên này.

Tuy nhiên cũng phải đánh giá các VĐV của chúng ta có những khó khăn so với các đối thủ. Trong quãng thời gian qua Duyên đã phải cách ly 42 ngày, điều kiện cơ sở tập luyện của các VĐV Việt Nam thì không được bằng nước bạn. Thực phẩm bổ sung cũng bị hạn chế nữa. Hy vọng rằng Duyên sẽ cố gắng trở thành một chiến binh mạnh mẽ để đạt thành tích tốt nhất của bản thân".

Hoàng Thị Duyên sẽ bắt đầu chinh phục Olympic Tokyo vào 13h50 ngày 27/7. Chúc cho Duyên cùng tất cả các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam sẽ có được sức khỏe và phong độ tốt nhất ở kỳ đại hội lần này!

Theo Tào Phớ

Pháp luật và bạn đọc

Từ Khóa:
Trở lên trên