MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẻ đẹp của tòa tháp Lotte, công trình bị gán với lời nguyền nhà chọc trời

04-04-2017 - 14:07 PM | Tài chính quốc tế

Được khánh thành trong bối cảnh tập đoàn Lotte đang chìm trong bê bối, bao gồm việc cả gia đình nhà sáng lập phải đưa nhau ra tòa, Tháp Thế giới Lotte ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc bị nhiều người gán với lời nguyền nhà chọc trời.

Đầu tháng 4, tòa tháp cao 123 tầng đã chính thức được Tập đoàn Lotte khánh thành sau nhiều năm xây dựng. Dù chỉ là tòa nhà cao thứ 5 thế giới nhưng Tháp Lotte World sở hữu kỷ lục của riêng mình với đài quan sát sàn kính cao nhất thế giới. Từ độ cao 500 m so với mặt đất, du khách có thể nhìn thấy những chiếc xe hơi đang hoạt động dưới chân mình nhờ lớp kính trong suốt dưới sàn.


Tòa cao ốc của Lotte mới được khánh thành đầu tháng 4 ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Tòa cao ốc của Lotte mới được khánh thành đầu tháng 4 ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.


Là tòa nhà cao thứ 5 thế giới nhưng Tháp Tháp Lotte World sở hữu kỷ lục với đài quan sát sàn kính cao nhất.

Là tòa nhà cao thứ 5 thế giới nhưng Tháp Tháp Lotte World sở hữu kỷ lục với đài quan sát sàn kính cao nhất.


Từ đây, người ta không chỉ quan sát cả thủ đô Seoul mà còn có thể nhìn thấy những cảnh vật dưới chân mình.

Từ đây, người ta không chỉ quan sát cả thủ đô Seoul mà còn có thể nhìn thấy những cảnh vật dưới chân mình.

Tháp Lotte World được xây dựng 7 năm trước với chi phí 3,6 tỷ USD. Đó cũng là thời kỳ hoàng kim của tập đoàn Lotte. Tuy nhiên, việc khánh thành công trình biểu tượng này diễn ra đúng thời điểm những bê bối đang bủa vây tập đoàn này. Việc cho Mỹ mượn đất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD khiến Lotte bị Trung Quốc trả đũa, dẫn tới việc đóng cửa hàng chục siêu thị Lotte Mart ở thị trường lớn nhất của hãng.

Trong khi đó, gia đình nhà sáng lập tập đoàn Lotte cũng đã phải hầu tòa vì hàng loạt những bê bối trong quá trình vận hành. Về mặt chính trị, đất nước Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử, khi bà Park Geun-hye, Tổng thống dân cử đầu tiên bị phế truất, vì các mối quan hệ mờ ám với các chaebol.


Tòa tháp mới của Lotte cao gấp đôi so với công trình từng cao nhất Seoul.

Tòa tháp mới của Lotte cao gấp đôi so với công trình từng cao nhất Seoul.

Với chiều cao gần gấp đôi so với công trình cao thứ 2 ở Seoul, nhiều người cho rằng tòa tháp mới của Lotte ứng với lời nguyền nhà chọc trời đã xảy ra với nhiều công trình khác. Các dẫn chứng được nêu ra như Tòa nhà Empire State của New York ra mắt trong thời kỳ Đại suy thoái. Tháp đôi Petronas của Malaysia hoàn thiện trong cuộc Khủng hoảng Tài chính châu Á hay tháp Burj Khalifa của Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới, đi vào hoạt động năm 2010 khi thị trường bất động sản Dubai sụp đổ.


Lối vào khu vực đài quan sát nằm ở tầng 118 của tòa tháp.

Lối vào khu vực đài quan sát nằm ở tầng 118 của tòa tháp.


Thiết kế sang trọng bên trong công trình, với kỳ vọng thu hút 50 triệu lượt khách viếng thăm.

Thiết kế sang trọng bên trong công trình, với kỳ vọng thu hút 50 triệu lượt khách viếng thăm.


Phòng hòa nhạc có sức chứa 2.000 người.

Phòng hòa nhạc có sức chứa 2.000 người.

Để giải thích cho cái gọi là lời nguyền nhà chọc trời, Andrew Lawrence, nhà sáng lập của Oculus Research Asia và Skyscraper Index – người thu thập số liệu về các công trình cao ốc từ năm 1999, cho biết: “Hầu hết các tòa nhà chọc trời được hình thành trong chu kỳ kinh tế tăng trưởng và được hoàn thiện trong thời kỳ suy thoái, tạo áp lực đáng kể cho những công ty xây dựng chúng”.


Công viên thủy cung trong tòa nhà.

Công viên thủy cung trong tòa nhà.


Công viên giải trí Lotte World được quan sát dễ dàng từ tòa tháp mới của Lotte.

Công viên giải trí Lotte World được quan sát dễ dàng từ tòa tháp mới của Lotte.

Tuy nhiên, phía Lotte có quan điểm hoàn toàn khác. Tập đoàn này kỳ vọng công trình mới có thể thu hút tới 50 triệu du khách và tạo ra khoản tiền 10 nghìn tỷ won. Tuy nhiên, mục tiêu này chắc chắn sẽ gặp nhiều thách thức nhất là trong bối cảnh thu nhập hộ gia đình ở Hàn Quốc tăng trưởng chậm nhất trong năm ngoái, với con số 0,6% trong khi lần đầu tiên, chi tiêu tiêu dùng bị giảm với mức 0,5%.


Công trình mới đóng vai trò điểm nhấn trong khung cảnh Seoul.

Công trình mới đóng vai trò điểm nhấn trong khung cảnh Seoul.

Thiên Thanh

Bloomberg

Trở lên trên