MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẻ đẹp và khí chất của 15 gia đình Hoàng gia trên khắp thế giới

20-07-2017 - 22:45 PM | Sống

Hoàng gia Anh lâu nay vẫn thu hút sự chú ý của báo chí và dư luận từ những hình ảnh quý phái của Nữ hoàng Anh, Elizabeth đệ nhị đến những kiểu tóc thời thượng của Công nương Kate Middleton. Nhưng bạn có biết, trên thế giới còn có tới rất nhiều gia đình hoàng gia khác?

Gia đình hoàng gia Na Uy cùng chú chó hoàng gia.

Gia đình hoàng gia Na Uy cùng chú chó hoàng gia.

Dưới đây là 15 gia đình hoàng gia bạn có thể chưa nghe nói đến.

1. Hà Lan

Vua và hoàng hậu Hà Lan cùng gia đình của họ trong tấm ảnh mùa hè hàng năm khi ghé thăm Warmond, Hà Lan.

Vua và hoàng hậu Hà Lan cùng gia đình của họ trong tấm ảnh mùa hè hàng năm khi ghé thăm Warmond, Hà Lan.

2. Jordan

Vua Abdullah đệ Nhị và hoàng hậu Rania cùng những người con: Thái tử Hussein (ngoài cùng bên trái), công chúa Salma (phải) và hoàng tử Hashem. Không có mặt trong ảnh: công chúa Iman.

Vua Abdullah đệ Nhị và hoàng hậu Rania cùng những người con: Thái tử Hussein (ngoài cùng bên trái), công chúa Salma (phải) và hoàng tử Hashem. Không có mặt trong ảnh: công chúa Iman.

Gia đình hoàng gia Jordan kỉ niệm 70 năm ngày Độc lập đất nước vào tháng 5 năm 2016. Công chúa Iman, người không có mặt trong ảnh, nổi tiếng là một biểu tượng phong cách với cá tính của riêng mình.

Công chúa Iman nổi tiếng là một biểu tượng phong cách với cá tính của riêng mình

Công chúa Iman nổi tiếng là một biểu tượng phong cách với cá tính của riêng mình

3. Bỉ

Từ trái sang phải: Hoàng tử Gabriel, hoàng hậu Mathilde, hoàng tử Emmanuel, vua Philippe, công chúa Elisabeth – công nương của Brabant và công chúa Eléonore.

Từ trái sang phải: Hoàng tử Gabriel, hoàng hậu Mathilde, hoàng tử Emmanuel, vua Philippe, công chúa Elisabeth – công nương của Brabant và công chúa Eléonore.

Gia đình hoàng gia Bỉ trong chuyến đi nghỉ trượt tuyết tại Thụy Sĩ vào tháng 2 năm 2016.

4. Đan Mạch

Từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng trên: Thái tử Frederik, hoàng tử Vincent, hoàng thân Henrik, công chúa Josephine, hoàng tử Christian, công chúa Isabella, nữ hoàng Margrethe đệ Nhị và công nương Mary.

Từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng trên: Thái tử Frederik, hoàng tử Vincent, hoàng thân Henrik, công chúa Josephine, hoàng tử Christian, công chúa Isabella, nữ hoàng Margrethe đệ Nhị và công nương Mary.

Hoàng gia Đan Mạch trong bức ảnh mùa hè hàng năm của họ ở Grasten, Đan Mạch vào tháng 7 năm 2016.

5. Nhật Bản

Thái tử Naruhito, công nương Masako và con gái Aiko cùng chú chó Yuri.

Thái tử Naruhito, công nương Masako và con gái Aiko cùng chú chó Yuri.

Gia đình hoàng gia Nhật Bản chụp ảnh cùng thú cưng tại biệt thự Togu Palace của họ tại Tokyo.

6. Campuchia

Vua Norodom Sihamoni.

Vua Norodom Sihamoni.

Vua Norodom Sihamoni, một vị vua sống độc thân, đang tham dự Lễ hội nước thường niên của Campuchia vào tháng 11 năm 2016.

7. Luxembourg

Hoàng tử Guillaume và công nương Stephanie.

Hoàng tử Guillaume và công nương Stephanie.

Hoàng tử Guillaume đang che ô cho vợ mình, công nương Stephanie, khi họ vừa đến Lễ kỉ niệm sinh nhật thứ 80 của vua Harald và hoàng hậu Sonja vào tháng 5.

8. Tây Ban Nha

Công chúa Sofia tham dự nghi thức Rước lễ lần đầu tại nhà thờ Asuncion de Nuestra Senora tại Madrid, Tây Ban Nha.

9. Thụy Điển

Công nương Victoria đang bế hoàng tử Oscar – công tước xứ Skane, cùng chồng là hoàng tử Daniel – công tước Vastergotland, và con gái, công chúa Estelle.

Công nương Victoria đang bế hoàng tử Oscar – công tước xứ Skane, cùng chồng là hoàng tử Daniel – công tước Vastergotland, và con gái, công chúa Estelle.

Công nương Victoria đang bế hoàng tử Oscar sau lễ rửa tội của hoàng tử vào tháng 5 năm 2016.

10. Thái Lan

Vua Bhumibol Adulyadej, ở giữa và các thành viên trong gia đình (từ trái sang): Công chúa Somsavali, công chúa Ubolratana, công chúa Chulabhorn, công chúa Siribhachudabhorn, công nương Srirasm, hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti, thái tử Vajiralongkorn, công chúa Sirindhorn.

Vua Bhumibol Adulyadej, ở giữa và các thành viên trong gia đình (từ trái sang): Công chúa Somsavali, công chúa Ubolratana, công chúa Chulabhorn, công chúa Siribhachudabhorn, công nương Srirasm, hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti, thái tử Vajiralongkorn, công chúa Sirindhorn.

Nhà vua Thái Lan ngồi trên ban công Đại cung Ananta Samakhom vào tháng 12 năm 2012 trong sinh nhật lần thứ 85 của mình. Ông mất ở tuổi 88 vào năm 2016, một năm đau buồn của đất nước Thái Lan.

11. Anh

Từ trái sang phải: Camilla – công nương xứ Cornwall, thái tử Charles – công tước xứ Wales, Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị, hoàng thân Philip – công tước Edinburgh, Catherine – công nương Cambridge, công chúa Charlotte, hoàng tử George, hoàng tử William.

Từ trái sang phải: Camilla – công nương xứ Cornwall, thái tử Charles – công tước xứ Wales, Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị, hoàng thân Philip – công tước Edinburgh, Catherine – công nương Cambridge, công chúa Charlotte, hoàng tử George, hoàng tử William.

Các thành viên của gia đình hoàng gia từ ban công cung điện Buckingham chiêm ngưỡng Cuộc diễu hành sắc màu năm 2017 ở London, Anh.

12. Nauy

Từ trái sang phải: Công nương Mette-Marit, hoàng tử Sverre Magnus, thái tử Haakon, công chúa Ingrid Alexandra, Marius Borg Hoiby, công chúa Astrid, hoàng hậu Sonja, vua Harald V, Emma Tallulah Behn, công chúa Martha Louise, Leah Isadora Behn, và Maud Angelica Behn.

Từ trái sang phải: Công nương Mette-Marit, hoàng tử Sverre Magnus, thái tử Haakon, công chúa Ingrid Alexandra, Marius Borg Hoiby, công chúa Astrid, hoàng hậu Sonja, vua Harald V, Emma Tallulah Behn, công chúa Martha Louise, Leah Isadora Behn, và Maud Angelica Behn.

Vua Harald V và hoàng hậu Sonja của Na Uy cùng gia đình tham dự một buổi tiệc ngoài vườn tại Trondheim, Na Uy.

13. Monaco

Từ trái sang phải : Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, công chúa Stephanie và Louis Ducruet.

Từ trái sang phải : Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, công chúa Stephanie và Louis Ducruet.

Công chúa Stephanie của Monaco cùng các con tham dự gala từ thiện Fight Aids. Công chúa là con út của hoàng tử Rainier III và vợ Grace Kelly.

14. Swaziland

Từ trái sang phải : Vua Mswati III, Amakhosikati LaMatsebula, LaMotsa, LaNgangaza, LaHwalathe, và Zena Mahlangu.

Từ trái sang phải : Vua Mswati III, Amakhosikati LaMatsebula, LaMotsa, LaNgangaza, LaHwalathe, và Zena Mahlangu.

Vua Mswati III ngồi cùng 4 trong số 15 người vợ của mình tại Hội chợ thương mại quốc tế ở Manzini, Swaziland.

15. Maroc

Công chúa Laila Salma đang bế con trai, Moulay Al Hassan, bên cạnh là vua Mohammed VI.

Công chúa Laila Salma đang bế con trai, Moulay Al Hassan, bên cạnh là vua Mohammed VI.

Vua Mohammed VI và công chúa Laila Salma chào đón con trai vừa chào đời của họ vào năm 2003.

Theo Phương Giấy Spiderum

Trí thức trẻ

Trở lên trên