MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Venezuela tuyên bố tỷ giá hối đoái chính thức mất 99,6%

06-02-2018 - 15:39 PM | Tài chính quốc tế

Động thái bị chỉ trích sẽ tạo ra một thị trường tiền tệ không hoạt động.

Hôm thứ hai (5/2), ngân hàng trung ương Venezuela cho biết phiên đấu giá đầu tiên của hệ thống DICOM mới sẽ lấy tỷ giá hối đoái 30.987,5 bolivar/euro, tương đương với khoảng 25.000 bolivar/USD.

Con số này giảm 86,6% so với tỷ giá DICOM trước đó và 99,6% từ mức trợ giá 10 bolivar/USD bị loại bỏ vào tuần trước. Tỷ giá này vẫn chưa là gì so với chợ đen, nơi một USD thậm chí đổi được 228.000 bolivar.

Venezuela tuyên bố tỷ giá hối đoái chính thức mất 99,6% - Ảnh 1.

Đồng tiền của Venezuela gần như vô giá trị (Nguồn: Reuters).

Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng lớn, với lạm phát 4 con số và tình trạng thiếu lương thực, thuốc men. Các nhà kinh tế luôn coi hệ thống kiểm soát tiền tệ 15 năm tuổi là trở ngại chính đối với hoạt động thương mại và công nghiệp.

Sự tồn tại của một loạt tỷ giá hối đoái khác nhau trong nhiều năm khuyến khích người dân nước này mua đồng bạc xanh với giá rẻ và bán lại trên thị trường chợ đen để kiếm lời. Điều đó tạo ra sự thiếu hụt tiền mặt, dẫn đến tình trạng khan hiếm các sản phẩm nhập khẩu.

Chính phủ Venezuela liên tục đưa ra các cơ chế ngoại hối tương tự như DICOM, nhưng các lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng việc này không bao giờ tạo nên một nguồn cung tiền tệ ổn định.

Theo Lâm Ngọc

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên