MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VFF chưa vội gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo

29-12-2018 - 11:04 AM | Sống

Trong buổi họp báo sau Hội nghị ban chấp hành VFF khoá VIII ngày hôm nay (28/12), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tiết lộ rằng 3 tháng trước khi hết hạn hợp đồng, VFF mới đàm phán gia hạn với ông Park Hang-seo.

Thầy Park sẽ được đề nghị gia hạn hợp đồng trước thời điểm kết thúc hợp đồng 3 tháng.

Sau hàng loạt những thành công, tất nhiên người hâm mộ Việt Nam đặt kỳ vọng vào việc HLV Park sẽ gắn bó lâu dài với mảnh đất hình chữ S. Theo chia sẻ của Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh trong buổi họp báo sau Hội nghị ban chấp hành VFF khoá VIII lần thứ 2, việc đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang-seo sẽ chỉ được xúc tiến trong khoảng thời gian 3 tháng cuối cùng của hợp đồng, tức cuối năm 2019. 

Trong hơn 1 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã đem đến một sự lột xác ngoạn mục cho bóng đá Việt Nam. Ông đưa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á, đưa tuyển Olympic vào tới bán kết ASIAD 18 và tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Bên cạnh đó, việc đưa Việt Nam lọt vào Top 100 thế giới cũng là một thành tích đáng tự hào.

VFF chưa vội gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đưa các đội tuyển Việt Nam gặt hái nhiều thành công trong năm 2018. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trong một bài phát biểu tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cũng từng chia sẻ về việc cam kết sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam cho tới khi hết hạn hợp đồng. Bản thân vị chiến lược gia này cũng chưa bao giờ nhắc đến vấn đề gia hạn hợp đồng với VFF trước giới truyền thông. 

Trước mắt HLV Park Hang-seo sẽ là một mùa giải vô cùng bận rộn, trong đó quan trọng nhất là hai giải đấu Asian Cup và SEA Games 2019. Nói về mục tiêu của bóng đá Việt trong năm tới, ông Lê Hoài Anh cho biết: "Chúng tôi đặt ra chỉ tiêu cho đội tuyển Quốc gia là lọt vào vòng 1/8 tại Asian Cup. Với U22 Việt Nam, mục tiêu chắc chắn là giành chiến thắng tại SEA Games 2019".

Theo Giang Nguyễn

Trí thức trẻ

Trở lên trên