MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần 8/12 – 13/12

Việt Nam-Hàn Quốc kết thúc đàm phán FTA; Kinh tế TP Hồ Chí Minh đang tăng trưởng vượt bậc; Đà Nẵng lần đầu về đích sau 2 năm … là những thông tin kinh tế nổi bật tuần.

Tiền lương VN tăng nhanh hơn năng suất lao động

Dữ liệu về mức lương và năng suất lao động của Việt Nam từ năm 2009 - 2012 cho biết, mức tăng trưởng bình quân hàng năm của mức lương tất cả các ngành đạt 25,9% và của ngành sản xuất nói riêng là 23,4% trong khi tăng trưởng năng suất lao động chỉ đạt lần lượt là 3,2% và 5,1%.

Trong khi đó, dữ liệu của Nhật Bản từ năm 1955 - 1970 cho thấy, mức tăng trưởng bình quân hàng năm của mức lương tất cả các ngành đạt 9,8% và của ngành sản xuất nói riêng là 10,2% trong khi tăng trưởng năng suất lao động đạt lần lượt là 10,1% và 10%.

Việt Nam-Hàn Quốc kết thúc đàm phán FTA

Chiều 10/12, đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã ký Biên bản thoả thuận về kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo đó, Hiệp định bao gồm các nhóm nội dung chính về: Thương mại hàng hóa (cam kết cắt giảm thuế quan); Thương mại dịch vụ (bao gồm các Phụ lục về viễn thông, tài chính...), Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (SPS); Quy tắc xuất xứ, Thuận lợi hóa hải quan, Phòng vệ thương mại, ...

Việt Nam là điểm sáng của thị trường mới nổi tháng 11

Ngân hàng HSBC vừa công bố chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi (EMI) tháng 11. Theo đó, chỉ số EMI được trích xuất hàng tháng từ các khảo sát về Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), tăng trưởng sản lượng tại các thị trường mới nổi đã giảm tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 11, xuống 51,2 điểm – cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2013.

Với Việt Nam, HSBC nhận định tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất tháng 11 đã tăng trở lại khi sản lượng và đơn đặt hàng mới cùng tăng nhanh. Việt Nam cũng là 1 trong 3 thị trường được các doanh nghiệp kỳ vọng mạnh nhất.

Tăng thuế nhập khẩu xăng dầu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 185/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Theo đó, các mặt hàng xăng RON 97 và cao hơn, có pha chì, không pha chì; RON 90 và cao hơn, nhưng dưới RON 97 có pha chì và không pha chì;... có mức thuế suất thuế NK tăng từ 18% lên 27%.

Đến ngày 12/12, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) tiếp tục có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, kiến nghị tăng thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu thêm 5%-7%. Giữ ổn định giá bán lẻ, trích quỹ như hiện hành.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh đang tăng trưởng vượt bậc

Trong phiên họp sáng ngày 9/12, kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh khóa VIII, đồng chí Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2014 kinh tế - xã hội TP tăng trưởng khá, GDRP tăng trưởng 9,5% (cùng kỳ chỉ tăng 9,3%). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực trong đó  dịch vụ chiếm 59,2% tổng GDRP của TP, công nghiệp – xây dựng chiếm 39,77%.  GDP bình quân đầu người đạt 5.100 USD/người, tăng 13,5% so với năm 2013. 

CPI ước cả năm tăng khoảng 3% so với tháng 12/2013, thấp hơn so với cùng kỳ (+5,2%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 250.000 tỷ đồng, chiếm 28,5%GDRP. Kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt hơn 32 tỷ USD, tăng 8,8%; nhập khẩu ước đạt 25,9%, tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng lần đầu về đích sau 2 năm

Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ  11 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sáng 9/12, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Văn Hữu Chiến cho biết tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 41.714 tỷ đồng, tăng 9,28% so với năm 2013.

2014 là “năm doanh nghiệp” của Đà Nẵng với chỉ tiêu kinh tế chủ yếu được xác định là GDP tăng 9-9,5%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến 11.678 tỷ đồng. Như vậy, với mức tăng 9,28%, sau hai năm “hụt hơi” tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đã về đích. Tổng thu ngân sách cũng đã đạt 106,8% với 11.589 tỷ đồng.

Bán hàng trên facebook sẽ phải kê khai, nộp thuế

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 47 quy định về quản lý website thương mại điện tử. Theo đó, người bán hàng trên mạng xã hội như facebook hiện nay sẽ phải kê khai và nộp thuế. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 20/1/2015.

Đáng chú ý, thông tư này cũng quy định mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động như cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; … phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử.

>>>Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng lần đầu về đích sau 2 năm

Nguyệt Quế (Tổng hợp)

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên