MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần từ 29/12-3/1

Năm 2014 kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng khả quan; Đã hoàn thành 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Nhiều dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế năm 2015 … là những thông tin nổi bật tuần qua.

Đã hoàn thành 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra của năm 2014, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014 giảm 0,24% so với tháng trước, tăng 1,84% so với tháng 12/2013; bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, có xuất siêu; trong đó đáng chú ý xuất khẩu khu vực doanh nghiệp trong nước có nhiều bước chuyển tích cực…

Singapore đã “rót” gần 3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam năm 2014

Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 15/12/ 2014, Singapore có 106 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký tại Việt Nam đạt khoảng 2,3 tỷ USD. Ngoài ra, có 41 dự án của Singapore tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 489 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của Singapore trong 12 tháng năm 2014 đạt 2,8 tỷ USD; xếp thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Năm 2014, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng khả quan

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) vừa có báo cáo về Tình hình kinh tế năm 2014 và triển vọng năm 2015. Theo đánh giá của UBGSTCQG, kinh tế Việt Nam trong năm 2014 tăng trưởng khả quan hơn năm 2013.

Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện.

Năm 2015, ngành dệt may đặt kế hoạch xuất khẩu từ 28 – 28,5 tỷ USD

Theo ông Lê Tiến Trường – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, năm 2014, ngành dệt may xuất khẩu trên 24 tỷ USD; tăng xấp xỉ 19% so với năm 2013. Riêng mặt hàng may mặc đạt trên 21 tỷ USD; tăng  17% so với cùng kỳ. Còn lại là giá trị xuất khẩu xơ sợi dệt đạt trên 3 tỷ USD.

Và dự kiến 2015, ngành dệt may có kế hoạch xuất khẩu từ 28-28,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu dệt may năm 2015 của Việt nam sang Mỹ tiếp tục đạt tăng trưởng tốt; tăng 13% so với năm 2014 và đạt trên 11 tỷ USD.

Nhiều dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế năm 2015

Năm 2014 là một năm thành công với tăng trưởng vượt bậc của kim ngạch xuất khẩu khi đạt mốc 150 tỷ USD; tăng 13,6% so với năm 2013. Một số dự báo cho thấy, năm 2015 mặc dù kinh tế thế giới cũng như trong nước còn không ít khó khăn, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể vẫn đạt mức tăng trưởng hơn 10% so với năm 2014. Xuất khẩu vẫn sẽ là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 là kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định. Theo đó, lạm phát trong năm 2015 được dự báo vẫn ở mức thấp, khoảng 4%, sẽ đảm bảo cho các cân đối kinh tế ổn định và tạo điều kiện tốt để thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế.

Việt Nam thắng kiện quốc tế lần thứ hai

Đây là thông tin do Người phát ngôn, Chánh Văn phòng của Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát đi trong buổi họp báo cuối năm diễn ra ngày 31/12. Theo ông Trần Tiến Dũng Dũng, đây là vụ nhà đầu tư Pháp DialAsie kiện Chính phủ Việt Nam trong dự án Bệnh viện Quốc tế thận và lọc thận tại Tòa án Hà Lan từ năm 2011. Bộ Tư pháp là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì xử lý vụ kiện.

Sau thắng lợi trong vụ kiện quốc tế với một nhà thầu Mỹ cách đây một năm, Việt Nam tiếp tục thắng kiện với một nhà đầu tư Pháp trong dự án Bệnh viện Quốc tế thận và lọc thận ở TPHCM.

Sản xuất công nghiệp năm 2014 phục hồi mạnh mẽ

Sáng ngày 31/12/2104, Bộ Công thương tổ chức họp báo Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Theo báo cáo, năm 2014 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,6% (cao hơn mức tăng 5,9% của năm 2013). Giá trị gia tăng công nghiệp ước tăng khoảng 7,14% (cao hơn mức 5,43% của năm 2013).

Đánh giá chung về tình hình sản xuất công nghiệp năm 2014, Bộ công thương cho rằng, sản xuất công nghiệp năm 2014 ghi nhận sự phục hồi của tất cả các nhóm ngành công nghiệp.

>>>Năm 2015: Ngành dệt may đặt kế hoạch xuất khẩu từ 28 – 28,5 tỷ USD

Nguyệt Quế (Tổng hợp)

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên