MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ sẽ hành động để hỗ trợ doanh nghiệp FDI, củng cố niềm tin

"Tôi tin tưởng chắc chắn trong tương lai, an ninh, an toàn tài sản, tính mạng của NĐT nước ngoài tại Việt Nam sẽ được đảm bảo an toàn. Tôi coi đó sẽ là giải pháp củng cố lại niềm tin của quý vị."

Chiều ngày 19/05/2014, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để lắng nghe ý kiến và tổng hợp đề xuất của cộng đồng này nhằm giải quyết hậu quả của những vụ biểu tình.

Sau những kiến nghị hỗ trợ về tiền lương của người lao động, bảo hiểm, bồi thường, các thủ tục hành chính… của đại diện Hiệp hội thương mại các nước, ông Lê Xuân Thành – phó vụ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, trong ngày 15/5, Bộ đã chỉ đạo thống kê, đánh giá, xem xét tình hình, đánh giá thiệt hại của các doanh nghiệp. Đồng thời Bộ cũng yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tôn trọng luật pháp. Tiếp đó, Bộ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương để khắc phục những khó khăn của DN.

Ông Thành xin ghi nhận những kiến nghị của DN về các vấn đề lao động và sẽ xin ý kiến của chính phủ

Đại diện cho tổng cục thuế của Bộ tài chính, phó vụ trưởng Lê Đức Huy cũng cho hay, Bộ trưởng bộ tài chính đã có công điện số 01 ngày 16/5/2014 gửi tới địa phương, cục hải quan, cục thuế để triển khai các biện pháp giúp đỡ DN. Về vấn đề bảo hiểm, Bộ trưởng Bộ tài chính đã giao cho cục quản lý giám sát bảo hiểm yêu cầu các DN bảo hiểm điều tra, xem xét thiêt hại để bồi thường theo hợp đồng, giúp DN nhanh chóng quay lại sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, vẫn phải có biện pháp phòng ngừa lợi dụng tình hình để trục lợi bảo hiểm.

Với hải quan, Bộ trưởng đã giao cho cục thuế và cục hải quan hỗ trợ các DN về dữ liệu thông tin, kê khai kế toán, chứng từ, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu bình thường cho DN. Ngoài ra cũng yêu cầu cơ quan thuế, cơ quan hải quan cho phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp DN bị tổn thất theo quy định tại tại điểm A, khoản 1 điều 12 luật thuế GTGT.

Thực hiện theo điều 18, 19 luật thuế Xuất nhập khẩu thì Nhà nước có thể xét giảm thuế xuất, nhập khẩu, hoặc hoàn thuế liên quan đến các trường hợp hàng hóa bị tổn thất, thiệt hại. Đối với trường hợp tổn thất bất khả kháng không phục hồi được thì có thể được khấu trừ thuế.

Ông Nguyễn Bá Cường – phó cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài ghi nhận những kiến nghị của DN để phối hợp cùng giải quyết vấn đề này. Ông cho biết, Bộ Kế hoạch đầu tư đã nhanh chóng liên hệ với các sở Kế hoạch đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất để thực hiện các biện pháp an ninh, an toàn cho DN, ngăn chặn hành động tương tự xảy ra.

Ông Phạm Thanh Bình – phó vụ trưởng vụ Đông Bắc Á nhấn mạnh rằng tổn thất của DN Đài Loan vừa qua cũng là tổn thất của Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới Bình Dương để xem xét những thiệt hại mà DN phải chịu. Chính phủ Việt Nam đã liên hệ với các DN Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan để kịp thời đưa thông tin, cung cấp biện pháp bảo hộ công dân.

“Đây là những biện pháp ban đầu để ổn định tình hình. Trước mắt chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Quan trọng là biện pháp của Việt Nam trong thời gian tới. Tôi chưa thể trả lời những biện pháp cụ thể, nhưng tôi tin rằng chính phủ sẽ hành động để giải quyết vấn đề, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn cho DN về những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm… và những giải pháp mang tính lâu dài để hỗ trợ niềm tin cho nhà đầu tư.” – ông Bình khẳng định.

Phát biểu một cách thẳng thắn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lĩnh - Cục trưởng Cục an ninh tiền tệ Bộ Công an bày tỏ sự hối tiếc khi chưa bảo vệ tuyệt đối an toàn về tài sản cũng như tính mạng của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thiếu tướng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, tại các địa phương, bộ công an đã tăng cường lực lượng để không xảy ra những vụ việc tiếp theo. Trung tướng Hoàng Công Tư - quyền cục trưởng Cục an ninh 2 đã đưa ra giải pháp trong cuộc họp báo quốc tế cách đây 2 hôm. Theo đó, lực lượng công an đã được tăng cường tại các dự án của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không chỉ tại những tỉnh vừa xảy ra mà là toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước. Tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai, lực lượng vẫn tiếp tục cắm chốt để bảo vệ niềm tin và giữ hiện trường.

Bộ công an đã khởi tố vụ án và tích cực truy tìm thủ phạm kích động vụ việc vừa qua, bắt giữ một số đối tượng và tạm giữ hàng trăm đối tượng để sớm đưa ra xét xử.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Bộ công an đã chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của các lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng địa phương nơi có những Khu công nghiệp. Nơi nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải bị xử lý.

“Với tinh thần đó tôi tin tưởng chắc chắn trong tương lai, an ninh, an toàn tài sản, tính mạng của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ được đảm bảo an toàn. Tôi coi đó sẽ là giải pháp để củng cố lại niềm tin của quý vị.” – Thiếu tướng bày tỏ.

Hải Minh

trangntm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên