MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng lo quy trình vận hành thủy điện được “lén” trình Thủ tướng!

Đà Nẵng lo ngại Cục Quản lý Tài nguyên nước tự ý báo cáo Bộ TN-MT trình Thủ tướng dự thảo quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện trên sông Vu Gia – Thu Bồn theo ý họ mà không sửa đổi nội dung như Đà Nẵng đã kiến nghị!

Ngày 21/3, Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho hay, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn (PCLB – TKCN) TP Đà Nẵng vừa ký văn bản 350/SNN-CCTL gửi UBND TP Đà Nẵng báo cáo những quan ngại mới liên quan đến dự thảo của Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN-MT) về quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện trên sông Vu Gia – Thu Bồn.

Theo đó, lãnh đạo Sở NN-PTNT Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ (đồng gửi Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT) đề nghị chưa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện trên sông Vu Gia – Thu Bồn khi chưa có sự thống nhất cơ bản với UBND TP Đà Nẵng.

Đồng thời có văn bản gởi Bộ TN-MT đề nghị tổ chức đối thoại với Đà Nẵng xem xét cơ sở khoa học để tìm ra hướng giải quyết trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích như ý kiến của Bộ TN-MT nêu ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ này hồi tháng 2/2014.

Ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay, việc Sở NN-PTNT Đà Nẵng gửi công văn 350/SNN-CCTL là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn 482/VP-KTN (ngày 5/3/2014) giao Sở NN-PTNT theo dõi vấn đề dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện ở trên sông Vu Gia – Thu Bồn để kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 17/1/2014, UBND TP Đà Nẵng có Công văn 560/UBND-KTN gửi Bộ TN-MT góp ý về dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa A Vương, Đăk Mi4 và Sông Tranh 2 trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn. Trong đó nêu rõ, khi khống chế mực nước tại Ái Nghĩa bằng 2,53m, có nghĩa là gần như thủy điện Đăk Mi4 sẽ không xả trả nước lại cho sông Vu Gia bất chấp hạ du thiếu nước, ngoại trừ 5m3/s để duy trì dòng chảy trên đoạn sông chết từ thủy điện Đăk Mi4 đến Bến Giằng (huyện Nam Giang, Quảng Nam). Điều này là đi ngược lại ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu thủy điện Đăk Mi4 phải xả trả lại sông Vu Gia 25 m3/s.

Như vậy, đơn vị tư vấn lập dự thảo quy trình chỉ biết đặt lợi ích của thủy điện lên trên hết, bất chấp lợi ích của gần 1,7 triệu người dân sống ở hạ du sông Vu Gia (huyện Đại Lộc, huyện Điện Bàn, TP Hội An - Quảng Nam và TP Đà Nẵng) luôn phải đối mặt với thiếu nước, cạn kiệt nguồn nước, đi ngược lại ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải đặt lợi ích hạ du lên trên tất cả trong việc lập quy trình vận hành hồ chứa nước.

Ông Huỳnh Vạn Thắng cho hay, sau khi UBND TP Đà Nẵng gửi Công văn 560/UBND-KTN, ngày 13/2, Cục Quản lý Tài nguyên nước có Công văn 77/TNN-LVS báo cáo với lãnh đạo Bộ TN-MT và Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền, trong đó nêu: “Cục Quản lý Tài nguyên nước sẽ cùng với các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN TP Đà Nẵng để báo cáo Bộ TN-MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

“Như vậy, Cục Quản lý Tài nguyên nước có thể sẽ tự ý báo cáo với lãnh đạo Bộ TN-MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quan điểm của họ mà không sửa đổi nội dung Quy trình theo kiến nghị của TP Đà Nẵng. Nếu dự thảo Quy trình vận hành của Bộ TN-MT được phê duyệt thì toàn bộ khu vực rộng lớn Bắc sông Thu Bồn với hơn 1,7 triệu người, trong đó có TP Đà Nẵng, sẽ bị thiếu nước, cạn kiệt nguồn nước nghiêm trọng” – ông Huỳnh Vạn Thắng cảnh báo.

Cũng theo ông Huỳnh Vạn Thắng, mặc dù khi trả lời báo chí về những kiến nghị nêu trên của Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ TN-MT và Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết sẽ đối thoại với Đà Nẵng để làm rõ vấn đề. Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng từ đó đến nay chưa thấy Bộ TN-MT và Cục Quản lý Tài nguyên nước đề cập gì với Đà Nẵng về cuộc đối thoại này!

Theo Hải Châu

cucpth

Infornet

Trở lên trên