MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp nhà nước sẽ hết cơ hội “xí” dự án

Sẽ không cho DNNN đề xuất dự án nữa nhằm tránh tình trạng DNNN đăng ký để “xí” chỗ rồi bán cho DN nước ngoài như trước đây.

Ngày 23-7, tại hội nghị phổ biến quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) tổ chức, ông Lê Văn Tăng, cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH-ĐT), cho biết tới đây doanh nghiệp nhà nước (DNNN) muốn tham gia dự án PPP phải liên doanh với một DN tư nhân.

“Sẽ không cho DNNN đề xuất dự án nữa nhằm tránh tình trạng DNNN đăng ký để “xí” chỗ rồi bán cho DN nước ngoài như trước đây. Dù không cấm nhưng không khuyến khích các DNNN tham gia, bởi mục tiêu PPP vẫn là thu hút vốn của DN tư nhân” - ông Tăng nói.

Cũng theo ông Tăng, việc phân chia rủi ro và trách nhiệm rõ hơn, tới đây thời hạn đăng ký đầu tư và thành lập dự án PPP cũng được rút ngắn còn 25 ngày thay vì 45 ngày như trước.

 

Theo ĐÌNH DÂN

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên