MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án ODA kéo dài hàng chục năm do thiếu vốn đối ứng

Nguồn vốn đối ứng với các dự án ODA trên địa bàn hầu hết đều thiếu so với cam kết của nhà tài trợ...

Trong hai ngày 8 và 9-7, làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội liên quan đến các dự án ODA và các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015.

Bà Mai Hoan Niê Kđăm - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết vướng mắc lớn nhất trong sử dụng vốn ODA ở địa phương này là thiếu vốn đối ứng nên có dự án đã kéo dài 10 năm chưa quyết toán được.

Một lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk cũng cho biết nguồn vốn đối ứng với các dự án ODA trên địa bàn hầu hết đều thiếu so với cam kết của nhà tài trợ.

“Nhiều dự án vốn tài trợ đã đưa vào sử dụng, riêng những hạng mục do vốn đối ứng chậm nên còn dở dang. Do đó, có dự án kéo dài 10 năm ảnh hưởng đến dự toán của công trình” - vị này nói.

Theo kiến nghị của bà Mai Hoan Niê Kđăm với đoàn làm việc, “khi có các dự án ODA hay các dự án khác cấp luôn cho tỉnh vốn đối ứng chứ tỉnh không cân đối được”.

 

Theo HÀ BÌNH

Tuổi trẻ

Trở lên trên