MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hầu hết các đại biểu đề nghị giữ nguyên tên nước

Trong sáng nay, 3/6/2013, hầu hết các đại biểu đều cho rằng nên giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như bây giờ.

Sáng nay, 3/6/2013, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII tiếp tục được tiến hành với nội dung xoay quanh việc sửa đổi dự thảo hiến pháp 1992. Đây là một trong những  nội dung thu hút được sự quan tâm của dư luận, nhận được nhiều ý kiến cử tri cũng như ý kiến của các Đại biểu quốc hội lần này. Các đại biểu đều nhiệt tình khi tham gia đóng góp ý kiến, các ý kiến hầu hết đều vượt khung giờ quy định.

Trước phiên kỳ họp diễn ra, đã rất nhiều ý kiến được đưa ra xung quanh việc đổi tên nước. Tuy nhiên, trong sáng nay, hầu hết các đại biểu đều cho rằng nên giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như bây giờ. Điều này không chỉ phù hợp với điều kiện lịch sử, bản chất Xã hội chủ nghĩa của nước ta, mà còn tránh được những chi phí và phiền phức có thể xảy ra nếu đổi tên nước.

Theo thông tin từ đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong gần 700 ngàn ý kiến cử tri trong tỉnh, chỉ có 7 ý kiến cho rằng nên đổi tên nước, và đều đề nghị đổi thành tên ban đầu khi Nhà nước mới được thành lập (Việt Nam dân chủ Cộng hòa). Vì vậy, đại biểu này cho rằng, nhân dân và cử tri hầu hết nhất trí với tên nước hiện nay. 

Ngọc Lan

thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên