MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 1,4 tỉ USD nhập khẩu dược phẩm

Theo thống kế sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố, đến ngày 15-9, cả nước đã nhập khẩu lượng dược phẩm trị giá 1,412 tỉ USD, tăng 113 triệu USD so với cùng kì năm 2013.

Các thị trường nhập khẩu dược phẩm lớn của Việt Nam (cập nhật từ đầu năm đến hết tháng 8) là: Ấn Độ gần 179 triệu USD; Pháp 153 triệu USD; Đức 125,5 triệu USD; Hàn Quốc 107,7 triệu USD; Anh gần 76,4 triệu USD; Italia 74 triệu USD; Bỉ hơn 43 triệu USD…

Ngoài dược phẩm, đến hết 15-9, cả nước 18 mặt hàng nhập khẩu đạt giá trị kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên. Trong đó, dẫn đầu là máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt kim ngạch trên 15,2 tỉ USD; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trên 12 tỉ USD; xăng dầu trên 5,8 tỉ USD; điện thoại và linh kiện gần 5,6 tỉ USD…

Theo T.Bình

thunm

Báo Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên