MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 5

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 5 (AMMin 5) chính thức khai mạc tại thủ đô Vientiane.

Sáng 10/9, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 5 (AMMin 5) chính thức khai mạc tại thủ đô Vientiane.

Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả Kế hoạch Hành động Hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAP) giai đoạn 2011-2015 và thảo luận để thông qua AMCAP giai đoạn 2016-2025. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, ông Somsavat Lengsavath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào đánh giá hợp tác về khoáng sản của ASEAN đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, nhất là việc triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN giai đoạn 2011-2015; đánh giá cao các giới chức liên quan đã cố gắng hoàn thành dự thảo Kế hoạch hợp tác khoáng sản ASEAN giai đoạn 2016-2025.

Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavath nhấn mạnh những yếu tố tác động đến cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới và khu vực, trong đó có lĩnh vực khoáng sản. Phó Thủ tướng mong muốn ASEAN tăng cường hợp tác về lĩnh vực này, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ cho năng lượng xanh, nhằm đảm bảo sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững.

AMCAP giai đoạn 2016-2025 được đề ra với 4 chiến lược, gồm: Chiến lược phát triển khoáng sản bền vững; Chiến lược xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thương mại trong lĩnh vực khoáng sản; Chiến lược xây dựng năng lực con người và tổ chức về khoáng sản; Chiến lược xây dựng và tích hợp thông tin có thể chia sẻ giữa các nước ASEAN. AMCAP mới đưa ra 50 đề xuất và giải pháp nhằm triển khai các chiến lược này.

Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về khoáng sản lần thứ 3 (AMMin 3) được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2011 đã thông qua AMCAP giai đoạn 2011-2015 với chủ đề "Các sáng kiến khu vực khoáng sản năng động vì một ASEAN thịnh vượng".

PV

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên