MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Việt Nam khởi sắc nhờ xuất khẩu tăng

Tạp chí Wall Street nhận định, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý III năm 2014 khởi sắc nhờ xuất khẩu tăng trưởng tốt đã bù đắp cho tổng cầu nội địa yếu.

Trích lược báo cáo của Tổng cục thống kê Việt Nam, Wall Street cho biết, trong quý III/2014 GDP Việt Nam tăng trưởng 6,19% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng cao hơn so với 5,42% của quý II và 5,09% của quý I năm nay.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong những năm gần đây thấp do tổng cầu yếu và nợ xấu của các ngân hàng tăng cao. Từ năm 2008 đến 2013, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm chỉ đạt 5,8%; thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng 7,6% từ năm 2000 đến 2007.

Cũng theo Tổng cục thống kê Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng qua đạt 109,6 tỷ USD; tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 107,2 tỷ USD; tăng 11,1%. Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước sau 9 tháng tăng 6,7% so với cùng kỳ 2013.

Mặc dù xuất khẩu tăng cao nhưng tổng cầu trong nước vẫn yếu và khó hồi phục. Nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với khó khăn về vốn, tài chính; hàng tồn kho vẫn tăng cao và khả năng thu hút đầu tư của nền kinh tế còn thấp.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề giàn khoan từ tháng 5/2014 cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ; công nhân một số nhà máy Việt Nam do Trung Quốc làm chủ đình công, phá nhà máy ; nhiều nhà đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam rút vốn đầu tư do lo ngại bạo động …

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 5,8% trong năm nay, trong khi mức tăng trưởng của năm 2013 là 5,42%. Trước đó, Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB cũng hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ 5,6% xuống 5,5% trong năm 2014 do tổng cầu nội địa yếu.

Nhận định về mức tăng trường kế hoạch năm 2014, TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế Việt Nam cho biết “Theo tôi, Việt Nam có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng nếu như các ngân hàng phục hồi tốt từ nay đến cuối năm. Đồng thời, chính phủ Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và giải quyết vấn đề nợ xấu”.

Tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu xuất phát từ khu vực FDI?

Nguyệt Quế

huongtt

WSJ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên