MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nâng trần bội chi NSNN: GDP chỉ có thể tăng thêm 0,057 - 0,086% trong 2014

Khi chưa có động lực tăng trưởng khác, nếu chỉ dùng thêm nguồn lực từ nâng trần bội chi NSNN thì việc gia tăng đầu tư công giúp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hợp lý năm 2014 (5,5% - 5,8%) là rất khó khăn.

Trong báo cáo gửi đến Diễn đàn “Phục hồi tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế: Cơ hội và Thách thức” do Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức, tác giả Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Anh Dương đã thực hiện một số phân tích đánh giá tác động của việc nâng trần bội chi và tăng phát hành trái phiếu Chính phủ mới được Quốc hội thông qua.

Đánh giá về gói kích thích tài khóa khoảng 145,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 8,7% GDP) của Chính phủ trong năm 2009, Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) ước lượng gói này chỉ giúp cho tăng trưởng GDP cao hơn khoảng 1-1,5%.

Cơ quan này cho rằng, ngay cả khi dùng toàn bộ 0,5% GDP thêm từ nâng trần bội chi NSNN cho đầu tư công và khoản này giải ngân nhanh, mang lại tác động ngay thì tăng trưởng GDP có thể cũng chỉ làm tăng thêm 0,057 – 0,086% trong năm 2014.

“Khả năng này là tương đối do chưa có nhiều đột phá chính sách và thay đổi cơ cấu kinh tế như kỳ vọng trong giai đoạn 2009 đến nay”.

Như vậy, theo báo cáo này thì trong năm 2013, việc nâng trần bội chi NSNN chỉ mang lại hiệu quả tăng trưởng lớn nhất khi nguồn lực được giải ngân nhanh vào những lĩnh vực có thể phát huy hiệu quả nhanh.

Còn với năm 2014, khi chưa có động lực tăng trưởng khác, nếu chỉ dùng thêm nguồn lực từ nâng trần bội chi NSNN (0,5% GDP) thì việc gia tăng đầu tư công giúp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hợp lý năm 2014 (5,5% - 5,8%) là rất khó khăn.

Hải Minh

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên