MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh tiết lộ bí quyết thu hút vốn FDI

Hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới đang kết nối với Samsung để tìm cơ hội, chưa có doanh nghiệp nào cung cấp phụ kiện cho Tập đoàn này

Bên lề hội thảo “Ngày hội các nhà máy FDI” tổ chức ngày 28/10/2014 tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh đã chia sẻ với báo chí về việc thu hút vốn đầu tư FDI và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Xin ông cho biết kết quả thu hút đầu tư vốn FDI của tỉnh Bắc Ninh trong 9 tháng đầu năm và nguyên nhân của kết quả đó?

Ông Nguyễn Tiến Nhường: Thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh trong năm qua rất tốt. Tính đến hiện tại, chúng tôi đã thu hút được 510 dự án với vốn hơn 8 tỷ USD. Riêng 9 tháng đầu năm, chúng tôi thu hút được hơn 1,4 tỷ USD trong đó tập đoàn lớn nhất là Samsung Display chiếm khoảng 1 tỷ USD.

Để đạt được kết quả này, ngoài những chính sách của nhà nước thì chúng tôi có một số chính sách quan trọng. Thứ nhất là công tác cải cách hành chính. Việc này được tỉnh thực hiện rất nhanh tạo ra một hệ thống thủ tục hành chính thông thoáng cho doanh nghiệp.

Thứ hai là một số chính sách liên quan đến địa phương như chính sách về đất đai, đó là giảm phí sử dụng hạ tầng cho nhà đầu tư. Về chính sách thuế, chúng tôi cũng kéo dài thời gian hỗ trợ các doanh nghiệp. Và yếu tố đặc biệt là tính tiên phong của lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong việc đồng hành với Doanh nghiệp. Bất kể đêm ngày chúng tôi đều trực tiếp tháo gỡ các vấn đề nên các nhà đầu tư rất tin tưởng.

Bắc Ninh là một thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài nhưng có thể nói sức lan tỏa hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước chưa cao. Đây là câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng chưa nhiều. Ông nhìn nhận như thế nào về điều này?

Riêng về công nghiệp hỗ trợ thì tỉnh Bắc Ninh trong năm qua rất khá. Nhưng các doanh nghiệp trong nước chiếm thị phần rất nhỏ. Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi rất trăn trở. Vừa rồi tỉnh đã chỉ đạo triển khai công nghiệp hỗ trợ, xây dựng chính sách để thu hút được các doanh nghiệp trong nước tham gia ngày càng nhiều hơn vào công nghiệp hỗ trợ. Trong thời gian tới tôi hy vọng tỉnh sẽ có triển vọng tốt trong vấn đề này.

Bắc Ninh là một trong 2 địa phương thu hút được tập đoàn lớn Samsung. Xin ông cho biết trên địa bàn đã có doanh nghiệp nào cung cấp được phụ kiện, hỗ trợ cho Tập đoàn này hay chưa?

Quả thực đây là mong muốn của các doanh nghiệp trong tỉnh. Chúng tôi đang thực hiện kết nối Samsung với doanh nghiệp trong tỉnh để hiểu thêm về nhu cầu của Samsung và mong muốn Samsung tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia được.

Hiện nay các doanh nghiệp trong tỉnh mới chỉ đang kết nối để tìm cơ hội tham gia thôi.

Để làm được điều này, bên cạnh nhiều yếu tố, ông có cho rằng cần có chính sách nào đó để họ cam kết sẽ sử dụng sản phẩm phụ trợ của Việt Nam?

Câu chuyện này liên quan đến luật pháp, rất khó để nói. Có chăng, với tư cách là địa phương thu hút đầu tư thì chúng tôi sẽ trao đổi, đàm phán với doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp được nhiều nhất trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng. Ví dụ nếu các doanh nghiệp của tỉnh mà có những điều kiện tương đồng với doanh nghiệp khác thì chúng tôi sẽ đề nghị hỗ trợ. Việc này đã được thực hiện thông qua xây dựng 6 đề án dịch vụ và tỉnh vừa phê duyệt xong.

Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tập trung vào mũi nhọn như thế nào để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI?

PCI của chúng tôi năm 2013 xếp thứ 11. Chúng tôi đang tiếp tục có những giải pháp ngay từ đầu năm 2014 để tháo gỡ khắc phục những chỉ tiêu thành phần đang yếu. Tôi kỳ vọng chỉ số này của tỉnh sẽ tiếp tục tăng lên.

Chúng tôi vẫn tập trung vào tính tiên phong của lãnh đạo và cải cách hành chính, chi phí thời gian liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua.

Riêng về tính tiên phong của lãnh đạo, chúng tôi đã quy định là làm việc không giới hạn thời gian. Bất kỳ khi nào doanh nghiệp có ý kiến là chúng tôi sẽ giải quyết, thậm chí đến tận doanh nghiệp để giải quyết. Điều này khiến doanh nghiệp rất vui mừng và tin tưởng.

Xin cảm ơn ông rất nhiều!

Ngày 21/09/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký quyết định hỗ trợ ngân sách xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Phong 1, nhằm hỗ trợ đầu tư đối với dự án của Công ty Samsung Display.

Theo đó, khi hết thời hạn miễn, giảm theo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo), Samsung Display sẽ được giảm tiếp 50% thuế này cho 3 năm tiếp theo. Samsung Display cũng được hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng cho 46,28 ha đất dự án với số tiền hỗ trợ dự tính là trên 286,9 tỷ đồng.

Bắc Ninh còn hỗ trợ chi phí đào tạo lao động là người Bắc Ninh với mức 1,5 triệu đồng/lao động. Số tiền hỗ trợ là 12 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ cho Samsung Display là gần 290 tỷ đồng.

Công ty Samsung Display chỉ được hưởng toàn bộ ưu đãi, hỗ trợ nói trên với điều kiện thực hiện đúng các cam kết về tiêu chí công nghệ cao tại hồ sơ dự án được Bộ Khoa học - Công nghệ chấp thuận; thực hiện đúng tiến độ triển khai dự án.


Mai Linh (ghi)

trangminh

Tài chính Plus

Trở lên trên