MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Thông tin 10.000 lao động Trung Quốc làm việc tại Vũng Áng là không xác thực"

Nhu cầu 10.000 người là số kế hoạch dự kiến đề nghị xin tuyển của 29 nhà thầu dựa trên tiến độ xây lắp công trình. Chủ tịch UBND Hà Tĩnh đến 27/08/2014 mới chính thức chấp thuận 2.063 chỉ tiêu theo đúng quy định

Những ngày qua, thông tin khu công nghiệp Vũng Áng sẽ tuyển 10.000 lao động Trung Quốc khiến cho dư luận lo lắng bởi hiện nay tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tại Việt Nam không phải là nhỏ, chưa kể những lao động vừa từ Lybia về do tình hình bất ổn tại đất nước này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra vào ngày 28/08, phóng viên đặt câu hỏi: 10.000 lao động này đảm nhiệm công việc gì mà các nhà thầu Trung Quốc nói không thể tuyển được người Việt Nam?

Nói cụ thể về tình hình lao động tại khu công nghiệp Vũng Áng, thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết tính đến ngày 21/08, tại Vũng Áng có hơn 33.000 lao động thì lao động Việt Nam là 30.438 người, nước ngoài là 3.514 người. Số lao động người Trung Quốc có 1.913 người, còn lại đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Riêng trong dự án Formosa, số lượng lao động là gần 27.000 trong đó lao động Việt Nam hơn 23.000 người.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng cho biết nhu cầu 10.000 người là số kế hoạch dự kiến đề nghị xin tuyển của 29 nhà thầu dựa trên tiến độ xây lắp công trình. Chủ tịch UBND Hà Tĩnh đến 27/08/2014 mới chính thức chấp thuận 2.063 chỉ tiêu theo đúng quy trình quy định. Các nhà thầu đang đề xuất thêm khoảng 2.700 chỉ tiêu mới nhưng chưa được chấp thuận.

“Dự báo vào thời điểm thực hiện tiến độ xây dựng năm nay cần 4,5 – 5 vạn lao động trong đó có 8.000 lao động nước ngoài. Tức là đến thời điểm này, con số hàng vạn lao động Trung Quốc tại Vũng Áng không phải là con số xác thực.” – thứ trưởng khẳng định.

Về trách nhiệm quản lý nói chung, thứ trưởng Bộ LDDTB&XH đảm bảo đã có đầy đủ các văn bản về việc cấp phép, thỏa thuận trách nhiệm.

“Trong tổng số 3.514 lao động nước ngoài nói trên và 1.913 người Trung Quốc thì có hơn 1.700 người đã được cấp phép. Số còn lại đang làm thủ tục tiếp. Điều này có nghĩa là chúng ta kiểm soát được tình hình người lao động nước ngoài.”

Hải Hà

trangntm

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên