MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thụy Sĩ ủng hộ Việt Nam ký FTA với khối EFTA

Đề cập đến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland, Liechtenstein (khối EFTA), Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam nêu rõ Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ Việt Nam để nhanh chóng đi đến ký kết Hiệp định trong thời gian ngắn nhất

Chiều 4/1 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thân mật bà Beatrice Maser Mallor, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chào mừng bà Beatrice Maser Mallor nhận trọng trách mới tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua phát triển tích cực. Việc hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp góp phần tạo sự tin cậy và động lực trong nhiều lĩnh vực.

Cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ ưu tiên cung cấp và tăng ODA cho Việt Nam giai đoạn 2013-2016 lên 2 tỉ USD, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Thụy Sĩ được thực hiện hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về phát triển kinh tế-xã hội và trở thành nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, Việt Nam cũng còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Việt Nam mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tăng trưởng xanh, kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu…

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Hiện tại, Việt Nam có 1.150 sinh viên đang học tập tại Thụy Sĩ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, nhất là gắn đào tạo nghề, phát triển khoa học-công nghệ với đào tạo tại các trường đại học, trung tâm nghiên cứu cũng như tạo điều kiện cho sinh viên sang học tập, nghiên cứu tại Thụy Sĩ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò và tiếng nói tích cực của Thụy Sĩ trong 13 phiên đàm phán vừa qua về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với khối EFTA (Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland, Liechtenstein). Theo đó, việc ký kết hiệp định sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên EFTA với Việt Nam nói chung và giữa hai nước nói riêng.

Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục thể hiện linh hoạt, quan tâm thích đáng đến lợi ích cốt lõi của nhau, đồng thời tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển, thúc đẩy để đàm phán sớm kết thúc, hướng tới một hiệp định cân bằng, tiêu chuẩn cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Thụy Sĩ là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ cao, hóa chất…

Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Thụy Sĩ sang đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Beatrice Maser Mallor khẳng định quan hệ hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam đang ngày càng tốt đẹp.

Đề cập đến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với khối EFTA, bà Beatrice Maser Mallor nêu rõ Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ Việt Nam để hai bên có thể nhanh chóng đi đến ký kết Hiệp định trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, Thụy Sĩ sẽ tiếp tục cung cấp vốn ODA cho Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực kinh tế cũng như bảo đảm để phát triển các nguồn năng lượng khác…

Theo Từ Lương

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên