MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 19/11: Tỷ lệ nợ xấu giảm, Thủ tướng chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh

Việt Nam xuất siêu 18,3 tỷ USD sang Hoa Kỳ sau 10 tháng; 100% dòng thuế sẽ về 0% khi TPP ký kết; Ứng trước hơn 3000 tỷ đồng cải tạo Quốc lộ 1A … cũng là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Việt Nam xuất siêu 18,3 tỷ USD sang Hoa Kỳ sau 10 tháng

Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, Hoa Kỳ hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đạt 23,6 tỷ USD,  riêng trong tháng 10 xuất khẩu đạt 2,7 tỷ USD. 

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ trong tháng 10 là 594 triệu USD, lũy kế 10 tháng đạt 5,2 tỷ USD. Với kết quả này 10 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã xuất siêu sang Hoa Kỳ hơn 18,3 tỷ USD. 

100% dòng thuế sẽ về 0% khi TPP ký kết

Tại buổi hội thảo “Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trước thềm TPP: Triển vọng và thách thức” do Bộ Công Thương tổ chức ngày 18-11, bà Marybeth Turner, chuyên viên kinh tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho biết TPP được ký kết là cơ hội cho Việt Nam tiếp cận thị trường, nhất là khi 100% dòng thuế sẽ giảm xuống 0%. Nhiều mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tốt hơn, tăng cường khả năng tiếp cận hàng hóa, mặt hàng mới. 

Ứng trước hơn 3000 tỷ đồng cải tạo Quốc lộ 1A

Chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép ứng vốn để đẩy nhanh tiến độ cải tạo QL1A, đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng trước 3.018 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho Bộ Giao thông vận tải để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. 

Thủ tướng chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh

Theo Thủ tướng, thời gian qua, môi trường đầu tư kinh doanh nước ta còn nhiều hạn chế, cải thiện còn chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh.

Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược …

Tỷ lệ nợ xấu đang có xu hướng giảm dần

Chiều ngày 19/11, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Theo Thủ tướng, Báo cáo của các TCTD cho biết, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 9 là 3,8% và có xu hướng giảm; tháng 6 là 4,17%; tháng 7 là 4,11%; tháng 8 là 3,9%; ước cuối năm 2014 còn khoảng 2,5-2,7%

Trong khi đó, theo đánh giá của NHNN, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 9/2014 khoảng 5,4% và ước đến cuối năm 2014 còn 3,7-4,2% so với mức 17% vào tháng 9/2012.

Thái Lan trở thành nhà cung cấp rau quả số 1 cho Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Tổng Cục Hải quan, trong tháng 10/2014, giá trị nhập khẩu trái cây và rau quả từ Thái Lan đạt 3,5 triệu USD. Tính từ đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu lượng rau quả từ Thái Lan với tổng giá trị là 138,8 triệu USD. 

Trong khi đó, tổng giá trị trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam kể từ đầu năm đến tháng 10/2014 đạt 118 triệu USD. Như vậy, sau 10 tháng đầu năm 2014, Thái Lan đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam.

>>>Thủ tướng chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh

Nguyệt Quế (Tổng hợp)

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên