MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 31/10: Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư Nhật và Hoa Kỳ

Tại phiên họp Quốc hội sáng ngày 31/10, các đại biểu tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề được quan tâm như tăng lương, cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ khó doanh nghiệp, nông thôn, các chính sách...

Quốc hội tiếp tục "nóng" với nhiều vấn đề về tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu, đầu tư ...

Sáng ngày 31/10/2014 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Trong phiên thảo luận sáng nay, bên cạnh sự tham gia của các Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát sẽ có những giải trình về các ý kiến của Đại biểu phát biểu ngày hôm qua. 

Tại cuộc họp, nhiều vấn đề về tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư và vấn đề tăng lương ... tiếp tục nhận được sự quan tâm của đa số đại biểu.

Đề xuất tăng lương cho nhóm cán bộ có thu nhập thấp

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội sáng nay, Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy tỉnh Bình Định cho biết, trong thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, giám sát đã phát hiện, kiến nghị nhiều giải pháp giải quyết những bất cập.

Về vấn đề tăng lương, Đại biểu đề nghị Chính phủ nên nghiên cứu tăng lương thông qua các nguồn: tiết kiệm 10% chi thường xuyên, nguồn cắt giảm đình hoãn các dự án chưa thực sự cần thiết; nguồn vượt thu ngân sách, tiền thu hồi từ các vụ án tham nhũng ... Nếu không thể tăng lương cho toàn bộ thì nên tăng cho một nhóm cán bộ công nhân viên chức có thu nhập thấp.

Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư Nhật và Hoa Kỳ

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận sáng ngày 31/10, Đại biểu Vũ Tiến Lộc – Đoàn đại biểu Thái Bình cho biết, các kết quả khảo sát mới đây cho thấy niềm tin môi trường kinh doanh tại VN đã tăng lên. Phần lớn các doanh nghiệp cho biết họ sẽ duy trì và mở rộng quy mô kinh doanh tại VN. 

Đặc biệt, giữa tháng 9 năm nay, một tờ báo điện tử khá uy tín của Nhật Bản đã công bố kết quả khảo sát lần đầu tiên Việt Nam đã vượt Trung Quốc để trở thành môi trường đầu tư được ưa thích nhất của Cộng đồng kinh doanh Nhật Bản.

Cả Hà Nội và Tp.HCM đều chưa duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế

Theo nghị trình kỳ họp thứ 8, ngày mai (1/11), Quốc hội sẽ giám sát tối cao về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

Nhìn nhận việc chưa phê duyệt đề án tái cơ cấu nền kinh tế của một số địa phương là hạn chế, vướng mắc về chính sách, pháp luật, báo cáo giám sát nêu rõ tên các tỉnh, thành là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, An Giang, Hà Nội, Tp.HCM…

Từ năm 2015, giá điện sẽ tăng giảm theo thị trường

Bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, từ năm 2015 trở đi giá điện theo đúng tín hiệu thị trường, sẽ có cả tăng và giảm. Nếu yếu tố đầu vào giảm thì chắc chắn ngành điện cũng sẽ giảm và ngược lại.

Tuy nhiên, dù giá điện tăng/giảm thì vẫn có chính sách hỗ trợ dành cho người nghèo. Không những thế phần tiền hỗ trợ này vẫn còn “dôi dư chút ít” do nhiều hộ gia đình tại miền núi, hải đảo… không dùng hết công suất điện cho phép.

Nhiều chính sách mới về kinh tế có hiệu lực kể từ 01/11/2014

Xăng dầu chính thức được điều hành theo Nghị định mới; Hướng dẫn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài; Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu … là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày mai (1/11/2014).

>>> Nên tăng lương cho nhóm cán bộ có thu nhập thấp

Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư Nhật và Hoa Kỳ

Nguyệt Quế (Tổng hợp)

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên