MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế ngày 15/10: ANZ “hoài nghi” về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam

Tháng 6/2015 có đường bay thẳng Hà Nội - TP.HCM; Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam hơn 100 công nghệ trong năm 2015; ... và nhiều thông tin kinh tế nổi bật ngày 15/10.

ANZ “hoài nghi” về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam

Ngày 15/10, Ngân hàng ANZ thông báo hoài nghi về các số liệu tăng trưởng mới được công bố của Việt Nam, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng trong quý III năm 2014.

Trong quý III vừa qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 6,19% so với cùng kỳ năm trước; đưa mức tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 5,62%, mức tăng trưởng vượt mọi dự báo. Trước đó, tạp chí Bloomberg dự báo mức tăng trưởng 9 tháng của Việt Nam chỉ đạt khoảng 5,4%.

Tháng 6/2015 có đường bay thẳng Hà Nội - TP.HCM

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết dự kiến tháng 6/2015 có thể khai thác đường bay thẳng Hà Nội - TP.HCM qua không phận Lào và Campuchia.

Đây là kết quả báo cáo mới nhất của 2 Tổ công tác nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng do Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam thành lập để phối hợp với Lào và Campuchia nghiên cứu vẽ đường bay. Theo đó, 1 trong 3 nút thắt quan trọng đã được tháo gỡ khi phía bạn Lào chính thức đồng ý cho Việt Nam được bay ở mực bay tối ưu (mực bay phù hợp với vận tốc máy bay để tiết kiệm nhiên liệu nhất) là 35.000 feet.

Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam hơn 100 công nghệ trong năm 2015

Theo Bộ Công Thương, việc Hàn Quốc chấp thuận chuyển giao hơn 100 công nghệ nằm trong khuôn khổ hợp tác về công nghiệp hỗ trợ giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Năng lượng và Công nghiệp Hàn Quốc.

Việc chuyển giao công nghệ tập trung chủ yếu ở 4 lĩnh vực: cơ khí chế tạo, dệt may - da giày, ô tô và điện - điện tử.

Đầu tư cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận theo hình thức BOT 

Thủ tướng Chính phủ vừađồ ng ý về nguyên tắc việc đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tính toán phương án phân kỳ đầu tư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư; đồng thời, tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ để thu xếp nguồn vốn đầu tư, bao gồm cả đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Vietjet mở đường bay đến Siêm Riệp

Vietjet công bố mở đường bay hàng ngày Hà Nội – Siêm Riệp đi tới Angkor Wat – kỳ quan thế giới. Chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào ngày 3/11/2014.

Theo đó, thời gian bay mỗi chặng 1 giờ 50 phút, khởi hành từ Hà Nội lúc 17h15 - đến Siêm Riệp lúc 19h05. Chiều ngược lại khởi hành lúc 20h05 từ Siêm Riệp – đến Hà Nội lúc 21h55. Đây là đường bay quốc tế tiếp theo được Vietjet đưa vào khai thác sau những đường bay tới Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Đài Loan.

Thủ tướng sang thăm Đức và hội đàm nhiều vấn đề quan trọng

Sáng ngày 15/10/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm CHLB Đức và đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Đức có sự phát triển nhanh về mọi mặt. Trong nhiều năm liền, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 18 % so với năm 2012. Hiện Đức đang xếp thứ 22/101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 232 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt 1,25 tỷ USD. Khoảng 250 doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của Đức như Siemens, Bosch, Bilfinger... đang kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Tháng 6/2015 có đường bay thẳng Hà Nội - TP.HCM

Nguyệt Quế (Tổng hợp)

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên