MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự do dịch chuyển lao động trong AEC: Lợi, hại nào cho ngành CNTT?

Tự do dịch chuyển lao động khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) có hiệu lực là một trong những chủ đề thu hút nhiều bàn luận nhất về AEC, chủ yếu xoay quanh các quan ngại về khả năng cạnh tranh do năng suất lao động trong nước thấp

Dù về mặt tổng thể, Tổ chức lao động thế giới cũng đã chỉ ra những lợi điểm mà Việt Nam có được từ công cuộc mở cửa này. Trong chủ đề tương đối rộng lớn vừa nêu, phần tiêu điểm hom nay, chúng tôi muốn xoáy sâu vào một ngành nghề cụ thể, đó là công nghệ thông tin, để tìm hiểu thật sự bước ngoặc sắp đến sẽ mang lại cơ hội và thách thức thế nào cho một ngành kinh tế được xem là năng động và đầy triển vọng của Việt Nam.

 

Hồng Cúc

Nguồn: FBNC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên