MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vĩnh Phúc xây casino, trường đua ngựa?

Hiện đã có các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc và một số nhà đầu tư trong nước đặt vấn đề tha thiết được đầu tư xây dựng.

Tại hội nghị ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô Hà Nội với tham dự của nhiều bộ ngành và 10 tỉnh thành trong vùng ngày 6-9, ông Phùng Quang Hùng - chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết tỉnh đã quy hoạch hai khu nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí với loại hình dịch vụ casino và trường đua ngựa trên địa bàn.

Theo đó, khu casino được xây dựng trên khu Tam Đảo 2, nằm trên đỉnh cao nhất của vùng núi Tam Đảo (cách khu Tam Đảo hiện nay 12km), khu đua ngựa dự kiến được xây dựng trên diện tích 500ha tại Đại Lải (Phúc Yên, Vĩnh Phúc). “Hiện đã có các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc và một số nhà đầu tư trong nước đặt vấn đề tha thiết được đầu tư xây dựng các khu này, vì vậy đề nghị Chính phủ cho cơ chế để Vĩnh Phúc được thực hiện” - ông Hùng nêu đề nghị tại hội nghị.

Theo LÂM HOÀI

thanhhuong

Tuổi trẻ

Trở lên trên