MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WB đang tài trợ TPHCM 4 dự án gần 5.000 tỷ đồng

Chiều 26-11, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và bà Victoria Kwa Kwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam chủ trì hội thảo “Phối hợp công tác lần 1 về các dự án do WB tài trợ tại TPHCM”.

Theo Sở KH-ĐT TPHCM, từ năm 1993 đến nay, TP đã vận động và triển khai 83 dự án ODA với tổng trị giá tài trợ khoảng 104.429 tỷ đồng. Đến năm 2012 đã hoàn thành 58 dự án với trị giá giải ngân 27.863 tỷ đồng đạt 27% tổng trị giá ODA cam kết tài trợ, trong đó có 8 dự án WB tài trợ đã hoàn thành với tổng trị giá 6.257 tỷ đồng. Những dự án do WB tài trợ hoàn thành toàn bộ hay từng phần đã góp phần tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng kỹ thuật như dự án vệ sinh môi trường nước Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án nâng cấp đô thị TP…

Hiện tại, TP đang triển khai thực hiện 23 dự án với tổng trị giá vốn tài trợ ODA 93.046 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án do WB tài trợ trị giá 4.992 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cam kết đảm bảo sử dụng nguồn vốn do WB tài trợ hiệu quả. TP kiểm tra giám sát và chỉ đạo quyết liệt các dự án đang triển khai nhằm đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Chủ tịch Lê Hoàng Quân kiến nghị WB tài trợ để TPHCM tiếp tục hoàn thiện các dự án vệ sinh môi trường nước, nâng cấp đô thị, chống ngập úng, nhất là phát triển giao thông công cộng có sức chở lớn.

* Cùng ngày, Thường trực UBND TPHCM làm việc với đại diện Bộ NN-PTNT và Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm xem xét đầu tư các dự án chống ngập khu vực TP và xây dựng danh mục dự án đề nghị WB tài trợ. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín cho biết, có nhiều nguyên nhân gây ngập úng ở TP như: triều cường, xả lũ từ thượng nguồn, mưa tại chỗ và có thời điểm các yếu tố trên tích hợp lại gây ngập nặng. Thiệt hại do ngập ở TPHCM không dưới 5.000 tỷ đồng/năm.

WB xem xét tài trợ khu vực Tham Lương - Bến Cát, gồm 7 dự án thành phần như cống điều tiết triều sông Vàm Thuật, cống kiểm soát triều rạch Nước Lên; cải tạo kênh Hy Vọng nhằm thoát nước khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; xây bờ kè dài 32km… Vốn đầu tư ước tính hơn 660 triệu USD.

* Ngày 26-11, Diễn đàn Hiệu quả viện trợ lần thứ 7 (AEF 7) đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), khẳng định, các đối tác phát triển sẽ tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của Việt Nam trong những năm tới. Việt Nam cần có định hướng, chính sách và giải pháp tốt để sử dụng có hiệu quả các khoản vay kém ưu đãi hơn, đồng thời khai thác tốt các nguồn tài chính khác cho phát triển.

Theo QUỐC HÙNG - CÔNG PHIÊN - ANH THƯ

thanhhuong

Sài Gòn giải phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên