MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Apple vẫn chưa chịu cho ra mắt iPhone màn hình gập?

11-01-2022 - 19:05 PM | Thị trường

Giữa lúc thị trường thiết bị màn hình gập từ các hãng Android đang nở rộ, đây có vẻ là thời điểm thích hợp để mong chờ về một chiếc iPhone gập.

Trả lời với AppleInsider, tipster (người chuyên đưa ra thông tin dự đoán) DylanDKT cho biết Apple đang trong quá trình thử nghiệm vài nguyên mẫu thiết bị màn hình gập. Song nguồn tin nói thêm rằng Apple vẫn chưa chắc chắn nhu cầu mua điện thoại gập của người dùng có thể bền vững theo thời gian hay không.

Vì sao Apple vẫn chưa chịu cho ra mắt iPhone màn hình gập? - Ảnh 1.

Mặc dù phía Samsung đã tự tin tuyên bố lượng thiết bị màn hình gập của hãng bán ra đã tăng 400% vào năm trước. Cùng với việc người dùng đang có xu hướng tìm đến các hãng sản phẩm điện thoại gập, Apple vẫn còn e dè rằng liệu điện thoại gập có thể duy trì chỗ đứng trên thị trường lâu dài hay sẽ lỗi thời sau một thời gian tương tự những trào lưu công nghệ trước đây.

Có thể thấy, Apple đang thận trọng trong việc thương mại hóa công nghệ màn hình gập trên smartphone, đồng thời lo ngại nhiều người tiêu dùng sẽ không sẵn sàng chi tiền cho những thiết bị này về lâu về dài. 

Tuy nhiên, doanh số bán của Samsung cho thấy rằng thị trường đang đi theo hướng nhà sản xuất Hàn Quốc vẽ ra khi giờ đây, thiết bị màn hình gập lên ngôi. Trong khi đó, gã khổng lồ công nghệ Mỹ lại dậm chân tại chỗ, theo dõi các đối thủ của mình để tránh lặp lại bất kỳ sai lầm nào họ mắc phải. Điều này cũng không quá khó hiểu khi Apple thường không tiên phong mở ra công nghệ mới nhưng lại luôn là người làm tốt nhất.

Bên cạnh lo ngại về doanh số, Apple còn muốn đảm bảo rằng chiếc iPhone màn hình gập trong tương lai sẽ “không phải là một sự cải lùi về kiểu dáng so với iPhone hiện tại”. Các nguồn tin dự đoán Apple sẽ ra mắt điện thoại gập sớm nhất vào năm 2023.

Một số bằng sáng chế liên quan đến thiết bị gập của Apple cũng đã được phát hiện thời gian gần đây. Vào tháng 11, công ty nhận bằng sáng chế cho một loại vật liệu composite được dùng để sản xuất bản lề với ưu điểm nhẹ và linh hoạt hơn.

Nội dung bằng sáng chế nêu rõ: “Nếu không cẩn thận, cấu trúc bản lề có thể trở nên cồng kềnh, yếu và dễ bị trượt. Điều này có thể gây khó khăn cho việc sử dụng laptop hay các thiết bị điện tử có cấu trúc bản lề kết hợp với nhau”.

Vì sao Apple vẫn chưa chịu cho ra mắt iPhone màn hình gập? - Ảnh 2.

Vào tháng 7/2021, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo dự báo Apple sẽ xuất xưởng từ 15 đến 20 triệu chiếc iPhone màn hình gập vào năm 2023. Kuo tin rằng Táo khuyết sẽ sử dụng thiết kế gập ngang tương tự Galaxy Z Fold thay vì gập dạng vỏ sò được dùng trên Galaxy Z Flip. Ông cũng cho biết thêm, thiết bị mới của Apple sẽ có kích thước 8 inch khi mở ra và dùng tấm nền do Samsung cung cấp.

Thái Âu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên