MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao hơn 90% hộ gia đình Singapore mua được nhà riêng?

06-09-2018 - 15:38 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ người dân sống trong nhà ở xã hội của Singapore tăng từ 9% vào năm 1960 lên 82% năm 2016...

Khác với nhiều nước, nhà ở xã hội tại Singapore không chỉ dành cho người nghèo. Người dân với các mức trần thu nhập khác nhau có thể mua nhiều loại nhà khác nhau từ căn hộ cơ bản cho tới căn chung cư cao cấp. Giá nhà ở xã hội rẻ hơn khoảng 20 - 30% so với căn hộ của tư nhân.

Video: Bloomberg.

Theo Phương Linh

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên