MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài?

05-10-2022 - 14:18 PM | Lifestyle

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài?

Nhật Bản sẽ mở cửa đón khách du lịch ngày 11/10 tới. Nhiều người coi đây là dịp tốt để tới thăm đất nước mặt trời mọc.

Ngày 11/10 tới, Nhật Bản sẽ chính thức mở cửa cho khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng Covid-19. Nhiều người coi đây là cơ hội tốt để tới thăm đất nước mặt trời mọc.

Theo Bloomberg, hiện đồng Yên Nhật đã giảm 32% giá trị so với đồng USD. Điều này khiến giá của phòng lưu trú, bữa ăn và vé vào các điểm tham quan ở Nhật trở nên rất hợp túi tiền của du khách sử dụng USD.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 1.

Ẩm thực

Tokyo có rất nhiều nhà hàng đạt sao Michelin nhưng có một thực tế là du khách có thể tìm thấy món ăn ngon, giá rẻ ở khắp mọi nơi. Một bát mì ramen ngon có giá khoảng 5,2 USD còn phiên bản "cao cấp" với nhiều món ăn kèm hơn có giá khoảng 10 USD. Trong khi đó, bát mì tương tự tại New York có giá tời 16 USD.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 2.

Ảnh: Bloomberg.

Các bữa sushi có giá từ 35 USD, một bữa ăn ngon kèm đồ uống cũng có giá tương đương. Để so sánh, tại nhà hàng Sushi Katsuei ở New Yor (được nhận xét là ngon và giá hợp lý), các bữa sushi như vậy có giá từ 65 USD, chưa bao gồm phí dịch vụ hay tiền boa.

Ở trung tâm Tokyo, bia hay rượu cùng đồ "nhắm" ngon có giá từ 40 USD đến 50 USD – rẻ hơn khoảng 1/3 so với ở New York.

Nơi lưu trú

Một phòng đôi tại khách sạn 3 sao có thể có giá dưới 55 USD/đêm ở Tokyo, trong khi căn phòng tương tự ở Manhattan có giá từ 180 USD. Những du khách bình dân không ngại dùng chung nhà vệ sinh có thể ngủ trong khách sạn con nhộng ở trung tâm Tokyo với giá chỉ 21 USD.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 3.

Ảnh: Bloomberg.

Đối với du khách thích chỗ ở sang trọng, nhà trọ Ryokan truyền thống là lựa chọn không thể bỏ qua. Mức giá tại đây khoảng 175 USD/người/đêm, bao gồm bữa tối và bữa sáng.

Di chuyển bằng tàu

Với giá khoảng 102 USD/vé, tàu cao tốc siêu tốc Nozomi sẽ đưa du khách đến Osaka từ Tokyo trong khoảng 2 tiếng rưỡi. Mạng lưới tàu điện ngầm rộng khắp của Tokyo sẽ tính phí càng cao khi hành trình càng dài, nhưng hầu hết các chuyến đi giữa các ga trung tâm của thành phố sẽ có giá không quá 1,4 USD.

Trải nghiệm giải trí

Vé 1 ngày cho người lớn tại Tokyo Disney Resort bắt đầu từ 54,6 USD (bằng khoảng 1/2 mức giá 109 USD/vé người lớn cho 1 ngày vào công viên Walt Disney World ở Florida). Đối với gia đình gồm 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 10 tuổi, tổng giá vé vào cửa Tokyo Disney Resort sẽ rơi vào khoảng 176 USD so với 426 USD ở Florida.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 4.

Để nhìn xuống thành phố từ tháp Tokyo Skytre, vé cho 1 người lớn có giá từ 21 USD, thấp hơn đáng kể so với mức giá 77 USD để ngắm toàn cảnh từ trên đỉnh Tòa Empire State (New York). Hầu hết các bảo tàng, đền thờ và điểm tham quan ở Tokyo và cố đô Kyoto đều miễn phí hoặc tính phí nhiều nhất là 15 USD.

Quần áo, hàng hóa

Du khách có thể mua sắm quần áo tại một trong những cửa hàng Uniqlo ở Nhật Bản. Một chiếc áo sơ mi tại đây có giá khoảng 21 USD. Trong khi đó, sản phẩm tương tự được bán với giá 39,9 USD tại Mỹ. Ngoài ra, du khách có thể mua sắm nhiều sản phẩm khác với giá cả phải chăng.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 5.

Ảnh: Bloomberg.

Đồ ăn nhẹ và đồ lặt vặt tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào ở Nhật Bản dường như là "món hời" cho du khách với giá thường rẻ hơn từ 20% đến 30% (tính theo USD) so với giá tại một thành phố lớn ở Mỹ.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 6.

Cố đô Kyoto

Sẽ là thiếu sót lớn nếu đến Nhật Bản mà không tới thăm cố đô Kyoto – nơi có những ngôi đền và đền thờ được xây dựng từ cách đây hàng thế kỷ, nghệ thuật và ẩm thực tinh tế.

Là một điểm đến du lịch yêu thích đối với cả du khách Nhật Bản và nước ngoài, thành phố 1,5 triệu dân này từng phải chịu áp lực từ lượng khách du lịch đông đúc trước đại dịch. Theo Bloomberg, dự kiến du lịch Nhật Bản nói chung và du lịch Kyoto nói riêng sẽ phục hồi dần từ sau ngày 11/10.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 7.

Ảnh: Bloomberg.

Một số địa điểm nổi tiếng ở Kyoto bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia, ngôi đền Kiyomizudera 1.200 năm tuổi, trụ sở cũ của Nintendo đã được chuyển đổi thành một khách sạn vừa khai trương trong năm nay với thư viện, quầy bar và spa.

Chợ cá Tokyo

Sushi là món ăn nổi tiếng của Nhật được nhiều du khách yêu thích. Du khách có thể đến chợ cá Toyosu ở ga Shijomae để tận mắt chứng kiến những hoạt động thú vị tại đây. Trong các khu chợ, du khách có thể ghé vào một quán sushi bất kỳ và thưởng thức món ăn tươi ngon cùng bia hoặc rượu sake.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 8.

Ảnh: Bloomberg.

Leo núi

Đối với những người thích đi bộ đường dài, Nhật Bản là quốc gia có địa hình lý tưởng để họ thực hiện hoạt động này khi đi du lịch.

Nếu muốn khám phá xa hơn ngoài Tokyo, du khách có thể cân nhắc Aomori - quận cực bắc của hòn đảo Honshu. Mùa thu là mùa lý tưởng để đi bộ đường dài ở Nhật Bản và Núi Hakkoda ở Aomori chính là nơi có những chiếc cây mùa thu thay đổi màu sắc tuyệt đẹp.

Vì sao Nhật Bản đang là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài? - Ảnh 9.

Ảnh: Bloomberg.

Những người đi bộ đường dài có thể chọn điểm đến cuối tại Sukayu Onsen - suối nước nóng nổi tiếng ở chân núi được biết đến với Senninburo, hay "bồn tắm dành cho hàng nghìn người".

Ngoài ra, du khách có thể chọn đường mòn ven biển Michinoku thuộc vùng Tohuku của Nhật Bản để trải nghiệm. Nơi đây có khung cảnh ấn tượng, địa hình đầy thử thách và hải sản tuyệt vời.

Nguồn: Bloomberg, CNN

Theo Mộc Tiên

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên