MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vị tỷ phú có tài sản biến động ít nhất trong hơn nửa năm qua

Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Kể từ thời điểm Việt Nam chính thức có tỷ phú thứ 7 (Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn) đến nay, nhiều tỷ phú đã chứng kiến khối tài sản sụt giảm mạnh.

Thời điểm tháng 4/2022, Việt Nam chính thức có tỷ phú USD thứ 7, theo cập nhật danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 của Forbes, Việt Nam có 7 tỷ phú USD là: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và nhân vật mới là Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn.

Tháng 4/2022, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup có khối tài sản theo tính toán của Forbes là 6,3 tỷ USD, giàu thứ 426 trên thế giới. Ông Bùi Thành Nhơn là tỷ phú USD giàu thứ hai Việt Nam chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản 3,5 tỷ USD.

Tỷ phú thép Trần Đình Long với khối tài sản đạt 3,2 tỷ USD đứng top 3 người giàu nhất Việt Nam và xếp thứ 1.001 trong danh sách tỷ phú. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là người giàu thứ 4 tại Việt Nam và xếp thứ 1.018 trên thế giới với khối tài sản 3,2 tỷ USD.

Ông Hồ Hùng Anh có khối tài sản đạt 2,4 tỷ USD xếp thứ 1323 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang hiện sở hữu 2 tỷ USD. Còn ông Trần Bá Dương và gia đình có khối tài sản đạt 1,6 tỷ USD.

Vị tỷ phú có tài sản biến động ít nhất trong hơn nửa năm qua - Ảnh 1.

Tài sản tỷ phú Việt Nam ngày 6/4/2022

Nhưng đến tháng 11/2022, tài sản của các tỷ phú không chỉ biến động mạnh về lượng mà còn có sự thay đổi về thứ hạng.

Vị tỷ phú có tài sản biến động ít nhất trong hơn nửa năm qua - Ảnh 2.

Tài sản tỷ phú Việt Nam ngày 7/11/2022

Theo dữ liệu tổng hợp từ Forbes ngày 7/11, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 708 thế giới, với 3,8 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ 1.424 thế giới, với 2,0 tỷ USD. Ông Bùi Thành Nhơn đứng thứ 1.689 thế giới, với 1,6 tỷ USD. ông Trần Bá Dương đứng thứ 1.906 thế giới, với 1,4 tỷ USD.

Ông Hồ Hùng Anh đứng thứ 1.928 thế giới, với 1,4 tỷ USD, ông Nguyễn Đăng Quang đứng thứ 2.144 thế giới, với 1,2 tỷ USD và ông Trần Đình Long đứng thứ 2.308 thế giới với 1,1 tỷ USD.

Như vậy chỉ sau hơn nửa năm, tài sản của ông Trần Đình Long đã giảm hơn 65%, tài sản ông Bùi Thành Nhơn giảm hơn 54%, tài sản ông Hồ Hùng Anh giảm 44%, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang giảm 40%, tài sản ông Phạm Nhật Vượng giảm gần 40%, tài sản bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm hơn 35%.

Ông Trần Bá Dương là người có khối tài sản ít biến động nhất khi chỉ giảm 12,5%. Theo đó, ông đã vươn từ vị trí thứ 7 lên đứng thứ 4 trong danh sách tỷ phú. Mới đây, Chủ tịch HĐQT Thaco cũng đã vinh dự là 1 trong 10 cá nhân được vinh danh Top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải tiền thân là Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) được thành lập vào ngày 29/4/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã phát triển vượt bậc, đưa doanh nghiệp trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm: THACO AUTO (Ô tô), THACO AGRICULTURE (Nông Lâm nghiệp); THACO INDUSTRIES (Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ), THADICO (Đầu tư xây dựng), THILOGI (Logistics) và THISO (Thương mại dịch vụ), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên