MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi

31-01-2023 - 13:19 PM | Lifestyle

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi

Vị vua hiện tại của Jordan, Abdullah II, thừa hưởng niềm đam mê ô tô từ người cha quá cố của mình, Hussein bin Talal, cũng là một tay chơi xe cừ khôi.


Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 1.


Abdullah II bin Al-Hussein lên ngôi Vua Jordan vào ngày 7 tháng 2 năm 1999, ngay sau cái chết của cha ông, Vua Hussein bin Talal. Vị vua cha quá cố cũng đã để lại một gia tài và một bộ sưu tập xe hơi rất giá trị cho con mình. Giống cha, Abdullah II rất say mê những chiếc xe sang và xe thể thao. Hầu hết xe trong bộ sưu tập xe hơi hiện tại của nhà vua là được thừa kế từ cha mình, nhưng ông cũng đã chi rất nhiều tiền để bổ sung thêm nhiều loại xe khác.

Để tưởng nhớ vua cha, Abdullah II đã mở bảo tàng Ô tô Hoàng gia ở thủ đô Amman, nơi trưng bày toàn bộ bộ sưu tập ô tô của gia đình ông. Trái ngược với các viện bảo tàng khác, đôi khi nhà vua thoải mái lấy những chiếc xe được trưng bày để đi dạo trên đường phố thủ đô. Dưới đây là danh sách 8 chiếc xe đắt nhất trong số đó.

1952 Aston Martin DB2 (193,864 USD)

Mẫu xe Aston Martin DB2 đã được bán từ năm 1950 đến năm 1953 với giá bán tương đương gần 200.000 USD ngày nay. Cha của Vua Abdullah II - Vua Hussein quá cố đã mua chiếc DB2 ở London từ khi ông còn là sinh viên. Hussein yêu thích chiếc xe đến nỗi đã mang nó về Jordan. DB2 có động cơ 6 xi-lanh 2,6 lít có thể tạo ra công suất lên tới 125 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-100 dặm/giờ trong 12,8 giây, đạt tốc độ tối đa 117 dặm/giờ.

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 2.

1970 Mercedes-Benz 600 Grosser Pullman (234,045 USD)

Chiếc xe lớn nhất và sang trọng nhất của hãng sản xuất nước Đức, Mercedes-Benz 600 Grosser, thường được các hoàng gia, ông trùm kinh doanh và các nguyên thủ quốc gia lựa chọn. Vua Hussein quá cố đã tùy biến chiếc Pullman thành phiên bản 6 cửa. Pullman tự hào có động cơ mạnh mẽ 300 mã lực, 6,3 lít, phun nhiên liệu, SOHC, hút khô, tạo ra mô-men xoắn 500 nm. Mặc dù có kích thước lớn nhưng nó cũng có thể đạt tốc độ lên tới 100 dặm/giờ, tối đa 135 dặm/giờ.

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 3.

2003 Porsche Carrera GT (440,000 USD)

Porsche Carrera GT là chiếc xe đầu tiên được thiết kế và sản xuất bởi bộ phận GT của Porsche. Đây là mẫu xe cực kỳ nổi tiếng vì sở hữu một trong những tiếng ồn động cơ được đánh giá là tốt nhất cho bất kỳ phương tiện nào. Chiếc xe này có giá gần nửa triệu USD nhờ động cơ 5,7 lít 600 mã lực, có thể tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ trong 3,9 giây, với tốc độ tối đa 205 dặm/giờ. Carrera là một trong những chiếc xe yêu thích của vua Abdullah II, và người ta vẫn thấy ông vi vu cùng nó trên những con phố rộng rãi của Amman.

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 4.

1978 BMW M1 (450,000 USD)

M1 là một trong những chiếc xe thể thao nổi tiếng nhất của thập niên 1970, đây là một chiếc BMW M không giống bất kỳ chiếc nào khác. BMW M1, ra mắt lần đầu vào năm 1978, tự hào với động cơ 6 xi-lanh mạnh mẽ, nhanh chóng nổi lên trong ngành công nghiệp ô tô. Nó đã vượt qua mọi kỳ vọng và trở thành một mẫu ô tô kinh điển. Chỉ có 453 chiếc M1 được sản xuất, hầu hết nằm trong các bộ sưu tập tư nhân, bao gồm cả của vua Abdullah II. Động cơ 6 xi-lanh, dung tích 3,5 lít tạo ra công suất 273 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-62 trong 5,6 giây với tốc độ tối đa 163 dặm/giờ.

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 5.

1964 Aston Martin DB5 (744,000 USD)

Aston Martin DB5 là một trong những chiếc xe nổi tiếng nhất trên thế giới do từng xuất hiện trong các bộ phim của tài tử James Bond. DB5 được sản xuất từ năm 1963 đến năm 1965. Xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất 286 mã lực và mô-men xoắn 390 Nm, cho phép tăng tốc từ 0-62 dặm/giờ trong 8,6 giây, tốc độ tối đa 142 dặm/giờ

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 6.

2009 Mercedes SLR Stirling Moss (860,000 USD)

Là một “quái thú” đúng nghĩa trong phân khúc xe thể thao, Mercedes SLR Stirling Moss được thiết kế để tưởng nhớ tay đua huyền thoại người Anh, Sir Stirling Moss. Xe được sản xuất với sự cộng tác cùng một hãng siêu xe không còn xa lạ - Mclaren.

Phiên bản này có giá gần một triệu USD và chỉ có 75 chiếc được sản xuất cho đến nay. Stirling Moss được trang bị động cơ V8 5.4L AMG công suất 650 mã lực và có thể tăng tốc từ 0 lên 62 dặm/giờ trong 3,5 giây với tốc độ tối đa 217 dặm/giờ. Vua Abdullah II là một tay đam mê tốc độ nổi tiếng, vì vậy hiển nhiên ông ấy phải có “quái vật” này trong ga ra của mình.

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 7.

2005 Bugatti Veyron (1.1 triệu USD)

Bugatti Veyron nổi tiếng là một con quái vật thực sự về tốc độ và là một trong những chiếc xe đắt nhất thế giới. Mẫu xe này sở hữu động cơ siêu mạnh mẽ. Động cơ 8.0 lít tạo ra công suất đáng kinh ngạc 1000 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1250 Nm. Thông qua hộp số tự động 7 cấp bán tự động, Veyron có thể tăng tốc từ 0 đến 62 dặm/giờ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 254 dặm/giờ. Và Vua Abdullah II cũng là một trong số ít người có thể sở hữu được mẫu xe này.

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 8.

1954 Rolls-Royce Phantom IV (2.45 triệu USD)

Với số lượng chỉ 18 chiếc từng được sản xuất, Rolls-Royce Phantom IV có thể được coi là một trong những mẫu xe hiếm nhất thế giới. Phantom-IV là đỉnh cao của sự sang trọng trong những năm 50 và có giá trị vào khoảng 2,45 triệu USD ngày nay, đứng đầu trong bộ sưu tập của vua Abdullah II, và cũng là một trong những chiếc xe đắt nhất từ ​​trước đến nay. Phantom-IV được trang bị động cơ xăng 8 xi-lanh, dung tích 5,5 lít, đủ mạnh để đạt tốc độ tối đa trên 100 dặm/giờ. Đây chắc chắn sẽ là một trong những chiếc xe độc nhất từng được sản xuất trong lịch sử.

Vị vua giàu bậc nhất thế giới hiện đại sở hữu nhiều xe ô tô tới mức mở cả 1 bảo tàng trưng bày: Từ xe siêu sang tới siêu hiếm, người thường khó tưởng tượng nổi - Ảnh 9.

Theo hồ sơ Pandora hé lộ Vua Jordan sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu USD, dù quốc gia này phải phụ thuộc phần lớn vào viện trợ nước ngoài. Rõ ràng vua Jordan Abdullah II sở hữu một trong những bộ sưu tập xe hơi xa hoa nhất thế giới. Và ngày ngày, bảo tàng xe hoàng gia ở Amman, nơi đang lưu trữ những chiếc xe hiếm nhất và tinh tế nhất, từ cổ điển đến xe thể thao hiện đại, vẫn đang đón khách tham quan đến để chiêm ngưỡng.


Ngọc Mai

Thể thao & văn hoá

Trở lên trên