MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm

13-07-2023 - 07:45 AM | Xã hội

Sau quãng thời gian cao điểm lập lại trật tự đô thị, đến nay chỗ vui chơi, thể dục của người dân tại bờ kè hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại bị hàng quán bán nước giải khát lấn chiếm.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 1.

Ghi nhận dọc tuyến bờ kè, thậm chí vỉa hè tại đường Nguyễn Hữu Thọ bao quanh hồ Linh Đàm (từ đoạn giao với đường Giải phóng đến đoạn giao với đường Nghiêm Xuân Yêm), hàng loạt quán nước giải khát, bán đồ ăn vặt... xuất hiện lấn chiếm hết không gian vui chơi, chạy bộ của người dân.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 2.

Ông Phạm Đại Hải (người dân sống tại khu vực) cho biết: "Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện trở lại từ khoảng 1 - 2 tuần nay, cứ đầu giờ chiều hằng ngày, các chủ quán nước giải khát, đồ ăn vặt dùng xe to xe nhỏ chở rất nhiều bàn ghế, đồ đạc ra bán. Tình trạng này rất lộn xộn, chiếm dụng gần như hoàn toàn không gian tập thể dục của người dân".

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 3.

Theo ông Hải, do phần lớn diện tích dưới bờ kè, vỉa hè vị chiếm dụng nên nhiều người chạy bộ chỉ còn cách chạy dưới lòng đường và dưới mặt sát mặt hồ.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 4.

Càng về chiều tối, lượng khách đông, chủ quán lại tiếp tục mang bàn ghế xuất chiếm dụng nốt phần diện tích sát mặt hồ.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 5.

Theo bà Nguyễn Ngọc Quỳnh (Hoàng Liệt, Hoàng Mai), những ngày nắng nóng muốn dẫn con ra hồ vừa đi bộ thể dục và hóng mát nhưng phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống để ngồi ở khu vực bờ kè hồ Linh Đàm.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 6.

"Ngồi nghe mới thấy, nhiều bạn trẻ qua đường chỉ cần dừng xe lại, sẽ được các chủ quán nước chào mời xuống ghế ngồi ngay. Nếu muốn ngồi hóng mát không uống nước sẽ bị "đuổi khéo" để tránh xa khu vực bàn, ghế đã kê sẵn của họ. Rõ ràng đây là điều rất vô lý, họ coi như nhà của họ, muốn làm gì thì làm vậy", bà Quỳnh chia sẻ thêm.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 7.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Nga (Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) cho rằng: "Nhiều trường hợp chủ quán có thái hộ hung hăng, thậm chí côn đồ, đuổi thẳng người dân nếu không mua nước và nói rằng họ đã mua lốt của đơn vị quản lý mới được bán tại đây. Rõ ràng chưa biết những lời nói của những kẻ này đúng hay không nhưng việc để trật tự đô thị lộn xộn, mất mỹ quan như hiện nay cho thấy công tác quản lý đô thị của phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai rất lơ là, thậm chí thiếu trách nhiệm".

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 8.

Vỉa hè, bờ kè, sát mặt nước đều có bàn ghế được kê...

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 9.

...người chạy bộ chỉ còn cách luồn lách qua khu vực.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 10.

Theo nhiều người dân quanh hồ Linh Đàm, mặc dù có lúc quanh khu vực bị lấn chiếm để bán nước nhưng mức độ chưa bao giờ lại ngang nhiên, tràn lan, lộn xộn như hiện tại.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 11.

"Chưa bao giờ tôi thấy hàng quán kê bàn xuống tới phần mặt nước như hiện tại. Tình trạng bày bán tràn lan, nhếch nhác, lại có thái độ ngang nhiên đuổi người dân ra khỏi khu vực nếu không dùng dịch vụ là điều không thể nào chấp nhận được", ông Minh Đức (Đại Từ, Hoàng Mai) chia sẻ.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 12.

Một số ý kiến còn gay gắt cho rằng: "Cần xem xét trách nhiệm của những người quản lý, không thể để không gian chung của người dân vào tay một số kẻ có đặc quyền sử dụng bất hợp pháp như thế được".

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 13.

Người dân luồn lách chạy bộ qua phần diện tích dưới sát mặt hồ.

Vỉa hè, bờ hồ Linh Đàm lại bị lấn chiếm - Ảnh 14.

Thiết nghĩ, hồ Linh Đàm là “lá phổi xanh” vô cùng quan trọng cho khu dân cư đông đúc bậc nhất của thủ đô, trật tự đô thị không được quan tâm, xây dựng thì mỹ quan đô thị của thủ đô Hà Nội sẽ ngày càng xấu xí dần trong mắt của nhiều người.

Theo Văn Ngân

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên