MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Victoria kinh doanh lỗ 80 triệu USD, Beckham liên tục rót vốn

12-01-2023 - 09:48 AM | Sống

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy công ty thời trang cao cấp của Victoria Beckham đang vướng khoản nợ 66,3 triệu bảng Anh (khoảng 80 triệu USD).

Nhà thiết kế thời trang 48 tuổi ra mắt nhãn hiệu thời trang năm 2008 với bộ sưu tập váy. Thương hiệu nhanh chóng phát triển và mở rộng phạm vi kinh doanh sang túi xách, áo khoác, giày dép và phụ kiện.

Theo Mirror, Victoria Beckham Holdings Ltd lỗ 5,8 triệu bảng vào năm 2021, giảm so với con số 8,6 triệu bảng Anh vào năm 2020. Điều này có nghĩa tổng thiệt hại công ty hiện ở mức 66,3 triệu bảng Anh. Giám đốc công ty - bao gồm Victoria và David Beckham - không được trả cổ tức.

Khoản lỗ trong năm, sau khi đánh thuế và lợi ích thiểu số lên tới 5,8 triệu bảng Anh. Trong năm qua, các cổ đông cung cấp khoản vay bổ sung 0,6 triệu bảng cho tập đoàn. Hoạt động kinh doanh thời trang xa xỉ mở rộng sang châu Âu và Trung Đông, mở rộng sản phẩm mới. Tuy tăng gấp đôi lợi nhuận so với năm trước, đế chế toàn cầu của Beckham vẫn đang lỗ.

Victoria kinh doanh lỗ 80 triệu USD, Beckham liên tục rót vốn - Ảnh 1.

Danh tiếng không cứu được sự nghiệp kinh doanh của vợ chồng David Beckham.

Trong các tài khoản được gửi vào năm 2021, các kiểm toán viên cảnh báo về việc công ty tiếp tục hoạt động, trong khi phải trả khoản nợ hơn 46 triệu bảng Anh kể từ khi ra mắt.

Theo Mirror , bạn bè nhiều lần khuyên Victoria Beckham, vợ cựu danh thủ người Anh tiếp tục phát triển công ty dù nhiều người cho rằng cô đang chạy theo thứ phù phiếm.

"Công ty thời trang mang lại danh tiếng và cái mác nhà thiết kế cho cô ấy. Beck thích điều đó và bất chấp những trở ngại rõ ràng. Beck là người đam mê danh tiếng", một người bạn nói.

Tháng 2/2021, có thông tin cho rằng chuỗi sản phẩm làm đẹp của Victoria Beckham thành lập năm 2019 lỗ 4,7 triệu bảng Anh, nhưng bà Beck tin đây là dấu hiệu khả quan.

Đại diện của bà mẹ 4 con nói: "2019 là năm đầy thách thức. Song, việc kinh doanh chỉ giảm một nửa khoản lỗ. Đây là bước quan trọng trên con đường dẫn đến lợi nhuận. Việc ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp thành công trong cùng năm giúp thúc đẩy tổng doanh thu tăng 7% vào năm 2018 và cả hai mảng kinh doanh đều tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận".

Theo Daily Mail , Beckham nhiều lần rót vốn cứu nguy cho vợ. Hàng năm, công ty riêng của cựu danh thủ người Anh chi hàng triệu bảng bù lỗ cho công ty thời trang của Victoria Beckham.

Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, nhà Beck liên tục gặp khó khăn trong kinh doanh. Nhà hàng của hai ngôi sao tại London (Anh), Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa. Thương hiệu của Beck bị chê giá đắt đỏ nhưng chất lượng sản phẩm không tương xứng.

Theo Trọng Huy

Tiền phong

Trở lên trên