MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việc đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận cho thấy cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng, một trong số đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ!

23-05-2021 - 15:59 PM | Sống

Việc đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận cho thấy cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng, một trong số đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ!

Mùa hè nắng nóng, có mồ hôi cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu 4 bộ phận này trên cơ thể đổ mồ hôi đặc biệt nhiều thì bạn nên cảnh giác với bệnh tật.

Mồ hôi được tiết ra bởi các tuyến mồ hôi, và các tuyến mồ hôi được chia thành tuyến apocrine (tuyến ngoại tiết có ở nách, quầng vú, âm hộ, vùng sinh dục) và tuyến eccrine (tuyến tiết mồ hôi chính của cơ thể, hầu như có ở toàn bộ da với số lượng khoảng 2-5 triệu lỗ chân lông trên cơ thể).

Có 2 nguyên nhân gây ra hiện tượng đổ mồ hôi là:

- Hoạt động phản xạ trong điều kiện sinh lý bình thường

Khi tập thể dục, làm việc hoặc ở trong môi trường nhiệt độ cao, cơ thể sinh nhiệt, tuyến mồ hôi tiết ra mồ hôi để làm giảm nhiệt lượng. Vào mùa hè, tuyến mồ hôi được ví như chiếc "điều hòa" đi kèm với cơ thể con người và là kênh tản nhiệt chính.

Ngoài ra, người ta sẽ đổ mồ hôi khi bị căng thẳng về tinh thần hoặc xúc động, đây là trường hợp mà người ta thường gọi là "đổ mồ hôi trộm".

Việc đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận cho thấy cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng, một trong số đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ! - Ảnh 1.

- Tín hiệu của bệnh

Mồ hôi cũng là một tấm gương phản chiếu sức khỏe của cơ thể con người, một số dấu hiệu đổ mồ hôi bất thường là cảnh báo của cơ thể!

Bác sĩ Yang Xingkui, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Bệnh não Y học Cổ truyền Trung Quốc tỉnh Tây An, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Trung Quốc), nhắc nhở: "Mặc dù đổ mồ hôi là một hiện tượng phổ biến nhưng nó có liên quan mật thiết đến sức khỏe thể chất, nhất định bạn phải để ý đến nó và đi khám chữa bệnh kịp thời".

Do đó, nếu bạn nhận thấy 4 bộ phận này trên cơ thể ra nhiều mồ hôi bất thường thì nên chú ý đến sức khỏe của mình ngay.

4 bộ phận đổ mồ hôi nhiều bất thường cần chú ý

1. Đầu đổ mồ hôi nhiều

Có 2 trường hợp có thể khiến đầu của bạn đổ nhiều mồ hôi bất thường:

- Tỳ vị và dạ dày ẩm nhiệt

Nếu trên đầu ra nhiều mồ hôi không đi kèm cảm và sốt, tiểu tiện không thông, lớp phủ lưỡi vàng và nhờn thì đa phần đó là biểu hiện của tỳ vị, dạ dày ẩm thấp, nóng trong. Lúc này, bạn không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn nhạt, bổ tỳ vị, xua tan ẩm thấp.

Việc đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận cho thấy cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng, một trong số đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ! - Ảnh 2.

- Ăn uống quá no

Sau khi ăn uống quá no, bạn cũng có thể gặp tình trạng ra nhiều mồ hôi ở đầu và mặt, đồng thời cảm thấy khát nước. Để giải quyết nó, chúng ta không nên ăn quá no, nên ăn vừa đủ, no 7 phần vào mỗi bữa ăn, trong trường hợp nặng, bạn nên nhờ bác sĩ kê một số loại thuốc để hỗ trợ tiêu hóa.

Việc đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận cho thấy cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng, một trong số đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ! - Ảnh 3.

2. Tay chân ướt đẫm mồ hôi

Lòng bàn tay và bàn chân thường xuyên đổ mồ hôi, có khả năng là do 2 chứng bệnh này:

- Nóng và ẩm

Biểu hiện của chứng bệnh này là ra mồ hôi tay chân nhiều, chán ăn, mệt mỏi, uể oải, nước tiểu vàng, lớp phủ lưỡi vàng nhờn. Khi đó, bạn nên ăn ít đồ ngọt, nước giải khát, tránh đồ cay, rượu bia (nhiệt ẩm nhất); nên ăn những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, xua tan ẩm ướt như đậu xanh, mướp, đậu đỏ, dưa hấu, trà xanh...

Việc đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận cho thấy cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng, một trong số đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ! - Ảnh 4.

- Thiếu âm

Khi bị thiếu ấm, nó sẽ có biểu hiện ra ngoài là sốt và ra mồ hôi tay chân, khô họng, khô miệng (rõ nhất là sau khi ngủ dậy), đói nhưng kém ăn, phân khô. Để chữa trị chứng bệnh này, bạn cần kiêng ăn cay, uống rượu bia; nên ăn thịt bò, thịt cừu trong khẩu phần ăn; ăn nhiều thực phẩm bổ âm như cát sâm, hàu, kỷ tử, nấm tuyết... và uống thêm nước lê tươi, củ sen và nước trái cây.

3. Mồ hôi đầm đìa sau gáy

Mồ hôi xuất hiện nhiều sau gáy thường là do hạ đường huyết, lượng đường trong máu thấp. Bệnh nhân tiểu đường thường bị hạ đường huyết do chức năng đảo tụy bất thường, nếu không được xử lý đúng cách thường xảy ra tai biến.

Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn nhận biết càng sớm càng tốt dấu hiệu hạ đường huyết, bao gồm đổ mồ hôi (đặc biệt là ở cổ), hồi hộp, run, đói, suy nhược. Để "cấp cứu" kịp thời cho trường hợp này, bạn hãy ăn một số thực phẩm có đường, chẳng hạn như kẹo, bánh quy hoặc đồ uống có đường.

Việc đổ mồ hôi nhiều ở 4 bộ phận cho thấy cơ thể đang có vấn đề nghiêm trọng, một trong số đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ! - Ảnh 5.

4. Một nửa thân người đầm đìa mồ hôi, nửa còn lại khô ráo

Việc một bên của cơ thể đổ mồ hôi, trong khi bên kia không có mồ hôi thường thấy ở bệnh nhân liệt nửa người.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng mồ hôi chỉ xuất hiện ở 1 nửa thân người cũng có thể là dấu hiệu báo trước của đột quỵ. Nếu tình trạng này đi kèm với cảm giác chóng mặt, nhức đầu, nôn mửa, bất tỉnh và các triệu chứng khác, đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ.

Ai cũng biết tai biến mạch máu não (đột quỵ) rất nguy hiểm, không chỉ xảy ra đột ngột mà còn nguy hiểm đến tính mạng! Ngay cả khi được cứu sống, nó cũng sẽ để lại di chứng cho người bệnh.

Do đó, việc nhận biết sớm là rất quan trọng, và bạn phải cảnh giác khi nó xuất hiện để lập tức gọi cấp cứu.

Nguồn và ảnh: Bệnh viện Bệnh não Y học Cổ truyền Trung Quốc tỉnh Tây An

Theo Golf

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên