MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thôi tái bổ nhiệm, nghỉ quản lý sớm

25-09-2022 - 18:07 PM | Xã hội

Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thôi tái bổ nhiệm, nhường vị trí cho đồng nghiệp dù vẫn còn đủ điều kiện và thời gian công tác.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa trao quyết định bổ nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương đối với ông Nguyễn Hà Thanh, thay cho ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng đương nhiệm.

Trước đó, Tiến sĩ- bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy viện, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dù đủ điều kiện và thời gian công tác nhưng xin thôi tái bổ nhiệm, giới thiệu thế hệ lãnh đạo kế cận.

Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thôi tái bổ nhiệm, nghỉ quản lý sớm - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho TS-BS Bạch Quốc Khánh

Tiến sĩ -bác sĩ Bạch Quốc Khánh, SN 1964, được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ tháng 10-2017. Trước đó, ông từng có hơn 12 năm làm Phó Viện trưởng viện này.

Theo quy định về thời gian công tác, ông Bạch Quốc Khánh đủ điều kiện để bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhiệm kỳ tiếp theo (2022-2027). Ông còn hơn 3 năm nữa mới hết thời gian công tác. Tuy nhiên, ông Khánh đã bày tỏ nguyện vọng xin kết thúc nhiệm kỳ giữ chức vụ Viện trưởng từ ngày 1-10-2022. Sau khi lui về làm chuyên môn, ông Khánh tiếp tục là Bí thư Đảng uỷ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Lý do được ông Khánh đưa ra là "do nhu cầu công việc của Viện, sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa chuyên khoa huyết học - truyền máu và để cán bộ kế cận có sự phát triển, chia sẻ gánh vác công việc của Viện và của ngành”. Nguyện vọng này được tập thể Đảng ủy Viện chấp thuận và được Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt.

Người tiếp quản vị trí Viện trưởng Viện Huyết học là PGS-TS Nguyễn Hà Thanh, hiện là Viện Phó phụ trách chuyên môn của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin thôi tái bổ nhiệm, nghỉ quản lý sớm - Ảnh 2.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho PGS-TS Nguyễn Hà Thanh

Tại lễ bổ nhiệm và chuyển giao vừa diễn ra tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Đây là sự chuyển giao nhiệm vụ rất đặc biệt giữa 2 thế hệ lãnh đạo của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đặc biệt ở chỗ tiến sĩ Bạch Quốc Khánh vẫn đủ thời gian và điều kiện để tiếp tục bổ nhiệm lại giữ chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhưng TS-BS Khánh đã vì sự phát triển, vì lợi ích chung của Viện và sự phát triển của các thế hệ kế cận nên đã tin tưởng, giới thiệu PGS-TS Nguyễn Hà Thanh, người đã được đào tạo qua nhiều thế hệ lãnh đạo và đủ năng lực, phẩm chất để kế nhiệm, gánh vác trọng trách này”.

Chia sẻ về lý do lui về làm công tác chuyên môn, ông Bạch Quốc Khánh cho biết viện trưởng tiền nhiệm và cá nhân ông đã cùng đào tạo một đồng nghiệp tốt, hoàn toàn đủ điều kiện giữ vị trí viện trưởng. "Đồng nghiệp này kém tôi 4 tuổi (SN 1968). Nếu tôi tiếp tục làm viện trưởng thì kết thúc nhiệm kỳ tới là tháng 12-2025, lúc ấy đồng nghiệp sẽ bị quá tuổi bổ nhiệm. Hơn nữa, tân viện trưởng là bác sĩ giỏi, đã được đào tạo bài bản nên sẽ duy trì, phát triển tốt công việc và nhiệm vụ những người tiền nhiệm đã gây dựng" - ông Khánh chia sẻ.

Theo PV

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên