MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam chiếm gần 1/3 số lượng tấm pin mặt trời xuất sang Mỹ

Việt Nam chiếm gần 1/3 số lượng tấm pin mặt trời xuất sang Mỹ

Theo S&P Global, số lượng tấm pin mặt trời được nhập khẩu vào Mỹ trong quý 1/2023 đạt tổng cộng 850.157 tấn, tăng từ 672.863 tấn trong quý 4/2022. Việt Nam chiếm gần 1/3 lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ, tiếp theo là Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

Theo S&P Global, số lượng tấm pin mặt trời được nhập khẩu vào Mỹ trong quý 1/2023 đạt tổng cộng 850.157 tấn, tăng từ 672.863 tấn trong quý 4/2022.

Theo thống kê, Việt Nam chiếm gần 1/3 lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ, tiếp theo là Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

Dữ liệu của Panjiva cho thấy, 4 quốc gia Đông Nam Á cùng nhau chiếm tới 79,3% lượng nhập khẩu mô-đun các tấm pin mặt trời của Mỹ trong quý 1 năm nay.

Trong số các công ty vận chuyển nhiều pin mặt trời nhất đến Mỹ trong quý đầu tiên có một công ty sản xuất tại Việt Nam. Đó là Công ty First Solar - công ty điện mặt trời hàng đầu của Mỹ và cũng là một trong 3 công ty điện mặt trời lớn nhất thế giới.

Hoạt động nhập khẩu tấm pin mặt trời của Mỹ tiếp tục đà phát triển sau khi nửa cuối năm 2022 Tổng thống Joe Biden tạm thời miễn thuế đối với mặt hàng tấm quang điện và mô-đun từ Đông Nam Á.

Theo Panjiva, trang cung cấp thông tin dữ liệu xuất nhập khẩu, khối lượng container vận chuyển mang các tấm quang điện sản xuất ở nước ngoài đến các cảng của Mỹ trong quý 1/2023 đã tăng khoảng 87% so với một năm trước.

Việt Nam chiếm gần 1/3 số lượng tấm pin mặt trời xuất sang Mỹ - Ảnh 1.

Con số này lên đến 50.227 đơn vị, cao hơn 12% so với quý cuối cùng của năm 2022 và đánh dấu mức tăng hàng quý thứ ba liên tiếp.

Anh Tuấn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên